Vá xong hàng thủ, “bầu” Đức “kê cao gối” nhìn HAGL trụ hạng

ANTĐ - Xác định điểm yếu lớn nhất của HAGL nằm ở hàng thủ, "bầu" Đức đã mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel và chuẩn bị ký hợp đồng với trung vệ ngoại binh cao 1m90, Franklin.

Từng rất kỳ vọng khi đôn toàn bộ lứa trẻ U19 Học viện HAGL Arsenal JMG lên đá V-League 2015 nhưng thực tế diễn ra sau 11 vòng của giải không được như mong muốn của "bầu" Đức.

HAGL mới chỉ có 2 lần nếm mùi chiến thắng, hòa 2 và thua tới 7 trận, tạm xếp thứ 11/14 trên bảng xếp hạng (trên Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ). Nguyên nhân được chỉ ra là do dàn cầu thủ trẻ của HAGL non kém kinh nghiệm, thiếu những cầu thủ chất lượng làm điểm tựa, hệ lụy từ việc "bầu" Đức loại 26 cựu binh hồi đầu mùa. Dần nhận ra đó quyết định đó đang gây khó cho chính lứa cầu thủ con cưng của mình, ông chủ HAGL đã lên kế hoạch "sửa sai" ở lượt về - giai đoạn các đội được phép bổ sung cầu thủ vào danh sách đăng ký với BTC.

Vá xong hàng thủ, “bầu” Đức “kê cao gối” nhìn HAGL trụ hạng ảnh 1

Trung vệ Tiến Dũng (phải) từng có thời gian dài làm việc cùng HLV Graechen cũng như lứa Tuấn Anh, Công Phượng...

"HAGL thua nhiều vì hàng công ghi bàn nhưng hàng thủ lại để lọt lưới. Tôi nói là không có chứ không phải thiếu. Vì có người đâu mà đá. Thế nên vấn đề của HAGL lúc này là tăng cường hậu vệ chứ không phải tiền đạo", "bầu" Đức nhìn nhận.

Theo ông chủ HAGL, giai đoạn lượt về, HAGL sẽ được gia cố hàng thủ. Cụ thể, ngoài việc mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng từ Viettel - cầu thủ từng có thời gian dài chơi chung màu áo với những Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn... ở tuyển U19 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HAGL Graechen. Đặc biệt, chơi cặp với Tiến Dũng (cao 1m74) ở lượt về sẽ có trung vệ ngoại binh cao 1m90 là Franklin. "Cộng thêm sự trở lại của trung vệ Đông Triều, tôi tin ở giai đoạn 2, muốn đánh bại HAGL hơi khó", "bầu" Đức tự tin.

Trước câu hỏi HAGL có cần phải bổ sung hàng công hay không, ông chủ HAGL cho biết, đội vẫn sẽ tìm kiếm tiền đạo ngoại binh, nếu có thì tốt mà không cũng chẳng sao. "Thực tế hàng công vẫn chơi tốt, ghi bàn đều đặn những vòng qua (HAGL ghi được 15 bàn sau 11 vòng). Cái chính là hàng thủ thì đã ổn rồi", ông Đoàn Nguyên Đức nói.

Trước khi có những bổ sung ở lượt về, HAGL còn phải cố gắng có điểm ở 2 trận cuối lượt đi gặp Quảng Nam (vòng 12) và đương kim vô địch Bình Dương (vòng 13).