SEA Games 31 có thể được tổ chức tại Hà Nội

ANTĐ - Tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra sáng 3-7, báo cáo về việc chuẩn bị cho SEA Games năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, đây là Đại hội được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chủ trương giao cho Việt Nam đăng cai. 

Theo trình tự, lẽ ra SEA Games 32 năm 2023 mới đến lượt Việt Nam đăng cai, nhưng do Ủy ban Olympic Campuchia đã xin phép cho Campuchia được đăng cai SEA Games vào năm 2023 nên Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này sớm hơn dự kiến. 

SEA Games 31 có thể  được tổ chức tại Hà Nội ảnh 1

SEA Games 22 đã để lại nhiều ấn tượng với bạn bè khu vực

Theo đó, Tổ soạn thảo đề án đăng cai SEA Games 31 đã xây dựng những kế hoạch cơ bản. Với phương án ban đầu, TP.HCM được cân nhắc sẽ là địa điểm chính tổ chức SEA Games. Điều này cũng có nghĩa, TP.HCM sẽ phải xây thêm nhiều nhà thi đấu, bởi cơ sở vật chất hiện nay đang rất thiếu, khiến kinh phí đăng cai “phình” lên rất nhiều. Do đó, phương án tiết kiệm kinh phí, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có sẽ được ưu tiên. Theo ông Vương Bích Thắng, nếu tổ chức Đại hội ở Hà Nội sẽ tận dụng được cơ sở vật chất từ SEA Games 22, không phải xây mới. 

Thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp cùng UBND TP Hà Nội cùng một số địa phương lân cận khảo sát các công trình thể thao trước khi hoàn tất đề án đăng cai. Đề án này sẽ được lấy ý kiến của các bộ, ngành trước khi trình lên Chính phủ. Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề đăng cai SEA Games năm 2021 tại cuộc họp Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào tháng 4-2016 nếu đề án được thông qua.