Nhiều điểm mới ở giải đua xe Công thức 1

ANTĐ - Còn không đầy 10 ngày nữa mùa giải mới của đua xe F1 - 2015 sẽ khởi tranh (ngày 15-3). Về cơ bản, làng đua xe thể thao tốc độ cao vẫn diễn ra với những thể thức chung, nhưng sẽ có một số điều chỉnh mới tại mùa giải năm nay. 

Nhiều điểm mới ở giải đua xe Công thức 1 ảnh 1Lewis Hamilton bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch với số 44

Số lượng động cơ: Các đội bị giới hạn chỉ được sử dụng 4 động cơ so với 5 ở mùa giải 2014. Honda đang trở lại, như là đối tác của McLaren, sau khi chia tay môn thể thao này vào năm 2008. Hiện có 4 nhà cung cấp động cơ. 

Thưởng gấp đôi số điểm: Được áp dụng trong năm 2014, nhưng quy định thưởng gấp đôi điểm số ở chặng cuối đã bị loại khỏi thể thức thi đấu của đua xe F1 mùa giải năm nay. 

Xe an toàn: Một hệ thống như một chiếc xe an toàn “ảo” đã được đưa vào thực tế sau vụ tai nạn của Jules Bianchi ở Nhật Bản hồi năm ngoái. Hệ thống này cho phép kiểm soát tốc độ của cuộc đua mà không cần triển khai chiếc xe an toàn. 

Những gương mặt mới: Tài năng trẻ người Hà Lan, Max Verstappen dự kiến trở thành tay đua trẻ nhất khi có lần trình diễn đầu tiên với Toro Rosso, ở tuổi 17. Người đồng đội 20 tuổi của tay đua này, Carlos Sainz - là con trai của tay đua từng 2 lần vô địch đường trường thế giới, cũng là một gương mặt mới. 

Những vị trí mới: Tay đua từng 4 lần vô địch thế giới, Sebastian Vettel sẽ có lần trình diễn đầu tiên với Ferrari sau khi gia nhập từ Red Bull. Tay đua người Tây Ban Nha từng 2 lần vô địch thế giới, Fernando Alonso thi đấu cho McLaren lần đầu tiên kể từ lúc chia tay đội đua này vào năm 2007, bất chấp sẽ lỗi hẹn với chặng mở màn tại Australia vì vấn đề sức khỏe.

Tương tự như vậy, Daniil Kvyat dự kiến có lần trình diễn đầu tiên với Red Bull sau khi đến từ Toro Rosso. Tay đua người Thụy Điển, Marcus Ericsson thi đấu cho Sauber sau một mùa giải với Caterham.

Bắt đầu sớm: Các chặng đua ở Australia, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha được đẩy lên sớm hơn 1 giờ so với năm ngoái, là một phần của giải pháp được đưa ra sau vụ tai nạn của Bianchi vì vấn đề ánh sáng tại đường đua Suzuka hồi tháng 10-2014. 

Mũ bảo hiểm: Theo quy định mới, các tay đua phải sử dụng một loại thiết kế trong toàn bộ mùa giải.

Tốc độ: Những chiếc xe ở mùa giải năm nay sẽ chạy nhanh hơn so với trước đó và theo những bằng chứng thử nghiệm, Pirelli dự kiến nhanh hơn 2 giây, thậm chí cao hơn vì hợp chất mới cấu thành lốp xe. Sự thay đổi trong thiết kế của rãnh lốp xe tác động không nhỏ tới tốc độ của chiếc xe. 

Số 1: Sẽ không có chiếc xe số 1 ở mùa giải năm nay. Nhà ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch với số 44.