Đánh bại Nhật Bản, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 5 châu Á

ANTĐ - Hôm nay 28-5, tuyển Việt Nam đã đánh bại tuyển Nhật Bản tại trận đấu cuối cùng giải Bóng chuyền nữ vô địch châu Á tổ chức ở Thiên Tân (Trung Quốc). Với kết quả này, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng xếp hạng 5 châu Á.

Sau khi để thua đáng tiếc trước Đài Loan trong trận tranh vé vào bán kết hôm 26-5, tuyển Việt Nam bước vào vòng đấu xếp hạng 5-8 châu lục.

Tại vòng này, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng đã thi đấu xuất sắc. Ở trận gặp Iran vào hôm qua, tuyển Việt Nam đánh bại Iran 3-1 để góp mặt chơi trận tranh hạng 5 gặp tuyển Nhật Bản vào hôm nay. Đây là đối thủ mà tuyển Việt Nam từng ngược dòng đánh bại 3-2 ở trận ra quân.

Đánh bại Nhật Bản, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 5 châu Á ảnh 1

Kết quả hạng 5 chung cuộc tại giải Vô địch châu Á của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trái) rất đáng khen ngợi

Bước vào trận tái đấu, các cô gái Việt Nam nhập cuộc quyết tâm và tự tin. Séc đầu tiên, sau khi hòa 18-18, các học trò HLV Thái Thanh Tùng đã ghi liền 2 điểm để vươn lên dẫn 20-18, trước khi thắng 25-23.

Sự thăng hoa của tuyển Việt Nam thể hiện ở séc thứ 2, khi chúng ta liên tiếp duy trì khoảng cách điểm số với đối thủ. Kết thúc séc đầu, tuyển Việt Nam thắng cách biệt 25-17.

Sau khi để Nhật Bản rút ngắn tỷ số 1-2 bằng chiến thắng séc 3 với tỷ số 25-21, tuyển Việt Nam đã ấn định trận đấu bằng chiến thắng 25-19 ở séc thứ 3.

Thắng chung cuộc 3-1, tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 5 tại giải VĐ bóng chuyền nữ châu Á. Tuy có đôi chút đáng tiếc khi chúng ta để thua đối thủ ngang cơ là Đài Loan ở trận tranh vé bán kết hôm 26-5 (mất cơ hội lịch sử lần đầu vào tốp 4 châu Á), tuy nhiên, thành tích thứ 5 mà thầy trò HLV Thái Thanh Tùng đạt được cũng rất đáng khen ngợi. Đặc biệt tại giải này, tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp đánh bại đối thủ mạnh của châu lục là Iran và Nhật Bản.