Australia mở rộng 2015:

Nadal nói gì sau thảm bại dưới tay Berdych?

ANTĐ - Tomas Berdych rốt cục cũng kết thúc chuỗi thất bại kéo dài trong suốt 17 năm dưới tay Rafael Nadal sau khi lật đổ Vua sân đất nện tại tứ kết Australia mở rộng 2015. Cùng với việc Roger Federer bị loại, giải đơn nam của Grand Slam đầu tiên trong năm vắng bóng bộ đôi thống trị suốt một thập kỷ qua trước lúc bước vào vòng bán kết. 

Nadal nói gì sau thảm bại dưới tay Berdych? ảnh 1

Tay vợt người CH Czech chỉ mất 1 giờ đồng hồ để vươn lên dẫn 2 séc trước lúc khuất phục Nadal bằng loạt tie-break ở séc thứ ba (6-2, 6-0, 7-6 (5)). Thay cho lý do chấn thương, ngôi sao từng 14 lần chiến thắng tại các giải đấu Grand Slam thừa nhận màn trình diễn gây thất vọng tại Australia mở rộng. “Séc thứ ba là séc quyết định, séc đấu tôi buộc phải chiến thắng nếu muốn có bất cứ tia hy vọng nào. Tuy nhiên, cũng giống như những séc đấu trước đó, tôi đã chơi không đúng với sự tự tin của mình, phán đoán không chính xác, chậm chạp trong di chuyển và thường mắc sai lầm trong dứt điểm”, Nadal bộc bạch. 

 “Khi bạn trải qua một số chấn thương và những vấn đề về sức khỏe, rất khó để bạn trở lại ngay lập tức. Dù nỗ lực rất nhiều nhưng tôi không thể vượt qua vòng tứ kết tại Grand Slam đầu tiên trong năm. Hôm nay không phải là một ngày của tôi. Phải thừa nhận rằng, tôi đã chơi không đúng với phong độ của mình, thiếu sự nhịp nhàng và đặc biệt là động lực chiến đấu. Berdych đã chơi tốt và anh ấy xứng đáng giành quyền đi tiếp”, Nadal thừa nhận.

“Tuy nhiên, đó không phải là kết quả tồi tệ với tôi khi đến đây chỉ với 1 trận đấu (trước thềm Australia mở rộng 2015) và chỉ với 5 trận trong 7 tháng”, Vua sân đất nện thêm vào. Tương tự, bình luận viên của BBC cũng có cái nhìn công bằng với Nadal, hơn là một lời chỉ trích về cơn địa chấn tiếp theo lại Rod Laver Arena: “Đi tới tứ kết Australia mở rộng 2015 không phải là kết quả quá tệ đối với Nadal, thậm chí được coi là màn khởi đầu hứa hẹn cho một năm với tay vợt chỉ chơi 7 trận vào nửa cuối 2014 và mới trải qua ca phẫu thuật cổ tay cách đây không lâu. Berdych đã chơi một trận đấu tốt và không cho phép Nadal có bất cứ cơ hội trở lại nào sau khi thể hiện dấu hiệu vùng lên ở séc thứ ba. Tay vợt người CH Czech sẽ là đối thủ đáng gờm tại vòng bán kết”.