Diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng 2015:

Nadal khởi đầu thuận lợi

ANTĐ - Ngày thi đấu thứ ba của giải Pháp mở rộng chứng kiến màn khởi đầu khá thuận lợi của “Vua sân đất nện” Rafael Nadal.

Bất chấp từng 9 lần vô địch Roland Garros, cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu của ngôi sao người Tây Ban Nha ở Paris năm nay bị đặt dấu hỏi lớn. Mặc dù vậy, Nadal không mất nhiều thời gian để trấn an người hâm mộ trong hành trình hướng chức vô địch lần thứ 10 tại giải Pháp mở rộng. Hạt giống số 6 chỉ mắc 16 lỗi đánh bóng hỏng trước lúc hạ tay vợt trẻ của Pháp, Quentin Halys với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4. 

Nadal khởi đầu thuận lợi ảnh 1

Tuy nhiên, đó mới chỉ là liều thuốc thử đầu tiên và tay vợt đang giữ thành tích kỷ lục 67-1 tại Roland Garros cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm lại phong độ tốt nhất. Đối thủ của Nadal tại vòng 2 sẽ là đồng hương, Nicolas Almagro, người đánh bại Alexandr Dolgopolov  6-3, 2-6, 6-4, 7-6 (6).

Trong khi đó, mặt sân đất nện của Roland Garros tiếp tục là thách thức lớn với Venus. Tay vợt cựu số 1 thế giới phải dừng chân ngay từ vòng 1, sau khi bị đồng hương người Mỹ, Sloane Stephens đánh bại 7-6 (5), 6-1. Tuy từng có được 7 danh hiệu Grand Slam nhưng Venus chưa bao giờ bước lên đỉnh cao tại giải đấu ở Paris. Thành tích tốt nhất của cô chị nhà Wiliams là Á quân năm 2002 và chưa bao giờ vượt qua vòng 2 của Roland Garros trong 4 năm gần đây. Đây là lý do giải thích tại sao tay vợt 34 tuổi chỉ có thể cạnh tranh trong séc mở màn trước lúc chịu trận bởi lối đánh tràn đầy thể lực của Stephens.