Tụt "áo mưa", liệu em có mang thai không?

ANTĐ - Trong lần quan hệ cuối, em bị tụt "áo mưa". Xin hỏi bác sĩ liệu em có mang thai không?

BẠN GÁI: Trong lần quan hệ cuối của chúng em, “áo mưa” bị tụt. Mặc dù em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào sáng hôm sau nhưng em vẫn lo là liệu em có mang thai hay không? Em có thể sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên không?

Tụt "áo mưa", liệu em có mang thai không? ảnh 1

CHUYÊN GIA: Nếu bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp thì không thể mang thai được. Tuy nhiên, vì các loại thuốc khác nhau nên chúng sẽ có liều lượng khác nhau. Hãy đến phòng khám sản phụ khoa và theo dõi đầy đủ. Bạn không nên sử dụng viên tránh thai khẩn cấp thường xuyên như là một biện pháp tránh thai. Ngoài bao cao su ra, bạn có thể tham khảo một số biện pháp tránh thai dưới đây để tìm cho mình biện pháp phù hợp nhất:

Thuốc tránh thai thông thường:

Có 2 loại thuốc tránh thai: loại phối hợp (chứa cả 2 loại hormon estrogen và progesteron) và viên tránh thai chỉ chứa hormon progesterone (dùng cho phụ nữ đang nuôi con bú). 2 loại thuốc này được uống từ ngày thứ 3 hoặc thứ 5 đến ngày thứ 21 của chu kỳ kinh nguyệt của bạn.\

Ngày an toàn: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thứ nhất của chu kỳ kinh nguyệt là an toàn cho việc giao hợp mà không cần sử dụng các biện pháp tránh thai. 10 ngày tiếp theo là không an toàn vì đây là thời gian trứng chín và sẵn sàng gặp tinh trùng để thụ thai. 5-7 ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt là an toàn. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng trứng và tinh trùng có thể sống trong vòng 42-72 giờ trong tử cung. Nếu tinh trùng sống trong những ngày không an toàn của chu kỳ, bạn vẫn có thể mang thai. Vì vậy tránh thai bằng cách tính ngày khônh phải là phương pháp an toàn tuyệt đối.

Thuốc đặt âm đạo (phim):

Viên thuốc chứa hormon này được đưa vào trong âm đạo 30 phút trước khi giao hợp.

Vòng đồng chữ T:

Phải đến các cơ sở y tế mới có thể đặt loại vòng này vào trong âm đạo và vòng tránh thai có thể có tác dụng từ 3-10 năm.