Vụ tấn công khủng bố trường đại học ở Kenya: Kẻ chủ mưu từng là hiệu trưởng

ANTĐ - 7 ngày trôi qua từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào trường Đại học Garissa (Kenya) khiến 147 người thiệt mạng, chính quyền Kenya đã phát hiện nhiều tình tiết mới liên quan đến đối tượng chủ mưu vụ tấn công.

Vụ tấn công khủng bố trường đại học ở Kenya: Kẻ chủ mưu từng là hiệu trưởng ảnh 1Người thân suy sụp khi nhận mặt thân nhân thiệt mạng trong vụ tấn công

215.000USD treo thưởng bắt “trùm sò”

Chính phủ Kenya đã nhận định Mohamed Mohamud, còn được gọi là Dulyadin hay Gamadahere, là kẻ cầm đầu vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại học Garissa hôm 2-4, Bộ Nội vụ Kenya cho biết.

Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Nairobi cung cấp thông tin, Al-Shabaab, một nhóm phiến quân liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda có trụ sở ở Somalia đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố thực hiện vụ thảm sát với lý do trả thù vì Kenya triển khai quân tới Somalia để chống lại các nhóm cực đoan.

Theo một tài liệu do Bộ Nội vụ Kenya gửi cho CNN, Mohamud được cho là kẻ “có một mạng lưới khủng bố rộng lớn tại Kenya”. Trước đó, Bộ Nội vụ Kenya đã truy nã đối tượng này và treo thưởng 20 triệu shilling (khoảng 215.000USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hắn. 

Tài liệu trên cho biết, Mohamud đảm trách các hoạt động từ bên ngoài chống lại Kenya và là chỉ huy vùng Juba của nhóm khủng bố Al-Shabaab. Với vai trò này, hắn chỉ đạo những phiến quân ở dọc biên giới tấn công vào nội địa Kenya. Mạng lưới của Mohamud mở rộng khắp trại tỵ nạn Dabaab. Đây là trại tỵ nạn lớn nhất thế giới – nơi đang có hàng nghìn người sinh sống, nằm ở tỉnh đông bắc của Kenya, gần Somalia.

Đối tượng Mohamud còn tham gia nhiều vụ khủng bố trong vài năm qua, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 12 năm ngoái tại một khu mỏ ở Kenya khiến 36 người thiệt mạng. Trong vụ này, phiến quân Al-Shabaab đã tách những công nhân không theo đạo Hồi khỏi những đồng nghiệp theo đạo Hồi rồi sát hại họ.

Mohamud là người Kenya, hắn có 3 vợ. Từ một kỹ sư tốt nghiệp trường Đại học Jomo Kenyatta ở Nairobi, Mohamud chuyển sang làm hiệu trưởng tại một trường dạy về đạo Hồi ở Garissa đến năm 2007.

Sau khi tư tưởng ngày càng trở nên cực đoan, Mohamud đã tới Somalia để tham gia vào  tổ chức vũ trang Hizbul Islam, nhóm này hợp nhất với Al-Shabaab vào năm 2010. Hai người anh em của Moahamud cũng là thành viên của nhóm khủng bố này, tờ The Star đưa tin.

Trước đó, Bộ Nội vụ Kenya cũng đã xác định một trong những tay súng tham gia vụ tấn công trường đại học Garissa là một luật sư tên Abdirahim Abdullahi. Bố của đối tượng này, ông Abdullahi Daqare, một quan chức trong chính quyền ở Mandera, phía bắc Kenya, đã nói với kênh CNN rằng con trai mình mất tích thời điểm xảy ra vụ thảm sát tại trường Đại học Grassia. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Daqare nói, Abdirahim Abdullahi tốt nghiệp ngành luật của trường Đại học Nairobi năm 2013, làm việc cho một ngân hàng 2 tháng trước khi mất tích. “Tôi đã nhận được thông báo từ mọi người về thông tin trên mạng cho biết con trai tôi là một trong số những kẻ khủng bố. Tôi từng báo cáo với chính quyền việc Abdirahim Abdullahi mất tích” – ông Daqare nói và nhấn mạnh rằng không có liên hệ từ khi con trai biến mất.

Vụ tấn công khủng bố trường đại học ở Kenya: Kẻ chủ mưu từng là hiệu trưởng ảnh 2Mohamed Mohamud đang bị truy nã gắt gao

Nỗi hoang mang chưa được xua tan

Nỗi ám ảnh của người dân chưa nguôi sau vụ thảm sát xảy ra ở Đại học Garissa thì nhóm phiến quân khủng bố Al-Shabaab tiếp tục đe dọa “một cuộc tắm máu khác” ở Kenya. Nhóm 

Al-Shabaab đóng ở Somalia nhưng đã nhiều lần tấn công nhằm vào Kenya. Năm 2013, các phiến quân này tấn công trung tâm thương mại Westgate Mall ở Nairobi. Theo người đứng đầu huyện Garissa, ông Nathif Jama Adam, mục đích vượt biên xâm nhập vào Kenya để gây ra các vụ tấn công của nhóm Al-Shabaab là vì muốn chia rẽ những người theo đạo Hồi với người không theo đạo này. 

Vụ tấn công tại trường đại học Garissa là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Kenya kể từ sau vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998 khiến 148 người thiệt mạng. Tổng thống Kenya ông Uhuru Kenyatta đã tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nhóm khủng bố Al-Shabaab ở   Somalia để ngăn chặn Al-Shabaab thành lập một “vương quốc Hồi giáo” tại Kenya. Chính phủ Kenya đã bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ tấn công lần này và đang nỗ lực tìm kiếm những kẻ liên quan khác. Ngày 6-4, quân đội Kenya triển khai máy bay chiến đấu dội bom các căn cứ của tổ chức khủng bố Al-Shabaab ở Somalia nhằm trả thù vụ thảm sát trường đại học Garissa. Bộ Quốc phòng Kenya cho biết, các chiến đấu cơ nước này đã thả bom vào 2 căn cứ của Al-Shabaab đóng tại Gondodowe và Ismail, thuộc vùng Gedo. Đây là khu vực dọc biên giới mà phiến quân Al-Shabaab thường đi qua để xâm nhập vào Kenya.