Vụ nổ súng ở tòa nhà Quốc hội Canada: Tay súng đã bị bắn chết

ANTĐ - Diễn biến mới nhất của vụ nổ súng trong tòa nhà Quốc hội Canada vừa được giới truyền thông cung cấp, trong đó binh sỹ bị thương vì trúng đạn đã qua đời, còn kẻ tấn công bị bắn chết.

Trước đó, tay súng chưa rõ danh tính đã bắn vào một binh sỹ canh gác ở Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia Canada rồi tiếp tục chạy vào tòa nhà Quốc hội nước này để xả súng.

Lực lượng cảnh sát đã lập tức ngăn chặn và xảy ra một cuộc đấu súng giữa hai bên.

Hiện tại, phía cảnh sát Canada xác nhận tay súng tấn công đã bị bắn chết, song thủ đô của nước này vẫn bị đặt trong tình trạng báo động trong bối cảnh những nghi phạm khác có liên quan tới tay súng nói trên vẫn đang lẩn trốn.

Lực lượng cứu thương đưa binh sỹ bị trúng đạn đi cấp cứu

Được biết, binh sỹ đã qua đời, do bị thương quá nặng, sau khi bị bắn tên là Nathan Cirillo.

Nhân viên Alain Merizier của Quốc hội Canada mô tả sự việc là có một chiếc xe tối màu dừng ở bên ngoài khu vực trung tâm Quốc hội, rồi tay lái xe cầm một khẩu súng dài lao ra và chạy vào bên trong. “Khi đó, tôi đã ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Bởi chẳng có đủ thời gian để mà sợ”, Merizier bày tỏ.

Ở thời điểm xảy ra vụ việc, Thủ tướng Canada Stephen Harper cũng có mặt song ông đã được sơ tán an toàn. Phát biểu sau vụ việc, ông Harper gọi đó là một “vụ tấn công hèn hạ”.

Hiện cảnh sát Canada vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nghi phạm khác.