Vì khủng bố IS, chim quý có thể bị tuyệt nòi giống

ANTĐ - Các chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo rằng, một loài chim quý hiếm ở Syria có thể bị tuyệt chủng sau khi thành phố Palmyra rơi vào tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hồi năm 2002, người ta đã phát hiện ra một nhóm chim quý hiếm thuộc họ cò quăm trọc đầu ở gần Palmyra (Syria).

Vậy nhưng, tới giờ, 3 chú chim thuộc nhóm quý hiếm này đang bị bỏ rơi trong tình trạng nuôi nhốt, sau khi các nhân viên bảo vệ bỏ chạy vì cuộc tấn công của IS. Hiện số phận của cả 3 chú chim vẫn chưa rõ thế nào.

Trong khi đó, các quan chức đã đưa ra phần thưởng 1.000 USD cho những ai cung cấp thông tin về nơi trú ẩn của chú chim quý thứ 4.

Chú chim quý được tìm thấy hồi năm 2002 sau những nghi vấn tuyệt chủng

Được biết, Hội Bảo vệ Thiên nhiên ở Lebanon (SPNL) đã nói với BBC rằng, tìm được chú chim cái đang bị mất tích có tên Zenobia là cực kỳ quan trọng.

Chú chim này là con duy nhất biết đường di cư tới vùng đất tránh đông ở Ethiopia. Nếu không có nó, những chú chim bị nhốt khác sẽ không thể được thả vì không biết đường. Và như vậy, loài chim quý này có thể bị tuyệt chủng trong rừng ở Syria – đây là điều các nhà nghiên cứu chim đang rất lo ngại hiện nay.

“Văn hóa và thiên nhiên luôn song hành cùng nhau. Và quan trọng nhất là, khi chiến tranh kết thúc, không ai có thể mang trở về một loài đã bị tuyệt chủng”, người đứng đầu SPNL Asaad Serhal bày tỏ.

Trước đó, loài chim quý bị cho là đã tuyệt chủng, cho tới khi người ta tìm thấy 7 con chim loài này làm tổ ở gần Palmyra hơn 10 năm trước.

Nhưng dù đã được bảo vệ, số lượng loài này đã bị giảm xuống chỉ còn 4 con. Nay, với tình hình Palmyra bị thất thủ chỉ vài ngày sau khi quân khủng bố IS chiếm được thành phố quan trọng Ramadi của Iraq thì số phận của những chú chim quý càng trở nên mong manh.

Các chiến binh IS nổi tiếng với lối hành xử dã man, vô nhân đạo, khi phá hủy nhiều điểm di sản quý hiếm của thế giới ở những nơi chiếm được.