Vẫn còn mối đe doạ quân sự bất chấp lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, một mối đe doạ quân sự từ miền đông vẫn đang hiện hữu ngay cả khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và lực lượng li khai đã được thiết lập.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng lời cảnh báo của ông Poroshenko được cho là có ý ám chỉ Nga. Theo ông Poroshenko, mối nguy hiểm này buộc quân đội Ukraine phải liên tiếp tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.
Vẫn còn mối đe doạ quân sự bất chấp lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc quân li khai vẫn đang xâm phạm thoả thuận Minsk và cảnh báo rằng quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng mang vũ khí trở lại trong mọi thời điểm nếu thoả thuận đổ bể.

Vào hôm 16-2, quân đội Ukraine đã bắt đầu di rời các vũ khí đầu đạn 100 mm khỏi vùng chiến sự. Quyết định này được Kiev đưa ra sau khi đại diện quân đội Ukraine xác nhận lực lượng của họ không có bất kì mất mát nào về người trong 48 giờ qua, mặc dù một vài binh sĩ vẫn bị thương.

Các phần tử li khai của Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng đã bắt đầu di rời vũ khí từ một vài ngày trước đó.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn, đã xác nhận sự di rời của các xe tải và lựu pháo hạng nặng từ phía lãnh thổ quân li khai.

Dưới thoả thuận Minsk được thống nhất vào hôm 12-2, lực lượng quân chính phủ và quân li khai phải di rời vũ khí của mình để tạo ra một vùng đệm ít nhất 50 km giữa 2 phe giao chiến.

Trong khi đó, vào ngày 27-2, đoàn xe viện trợ nhân đạo số 16 của Nga đã đến với người dân 2 khu vực Donetsk và Luagnsk. Đoàn xe bao gồm 170 xe tải đi từ vùng Rostov của Nga, mang theo 1.800 tấn hàng viện trợ bao gồm đồ ăn, nước uống, thuốc men, những vật dụng cần thiết và thậm chí cả sách vở cho học sinh địa phương.