Ukraine tái triển khai quân đội tới các “khu vực nguy hiểm” tại miền đông

ANTĐ -Ngày16-1, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết, quân đội chính phủ đã được tập kết lại và triển khai tới một số khu vực “nguy hiểm” tại miền đông. Đồng thời tuyên bố quân đội Ukraine vẫn kiểm soát sân bay quốc tế Donetsk. 

Ukraine tái triển khai quân đội tới các “khu vực nguy hiểm” tại miền đông ảnh 1 Quân đội Ukraine tái triển khai tới một số "khu vực nguy hiểm" tại miền đông
Báo chí địa phương đưa tin: “Sân bay Donesk nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Kiev từ 8 giờ tối ngày 15-1. Cho đến bây giờ, khu vực này khá yên tĩnh, chưa có bất kỳ vụ đụng độ nào xảy ra”.

Trong khi đó, lực lượng ly khai tại nước cộng hòa nhân dân Donesk (DPR) lại khẳng định trái ngược rằng, họ đã hoàn toàn kiểm soát sân bay Donesk và các vùng xung quanh.

Một quan chức DPR cho hay: “Hôm nay (16-1) chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã kiểm soát được khu vực các sân bay Donetsk và các vùng lân cận”. Ông này cũng cho biết, hiện chỉ còn khoảng 10 binh sĩ Ukraine vẫn đang trong nhà ga mới của sân bay nhưng họ đã ngừng kháng cự và dự kiến sẽ rời khỏi sân bay thông qua một hành lang.

Trước đó, hôm 14-1, trưởng đoàn đàm phán của DPR, ông Denis Pushilin khẳng định rằng, lực lượng tự vệ đã mở một hành lang nhân đạo để quân đội Ukraine rút khỏi sân bay. Đồng thời, ông Pushilin nhấn mạnh rằng đây là một “hành động đẹp” của DPR đối với quân đội chính phủ.

Cũng trong ngày 16-1, tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Verkhovna Rada, Tổng thống Poroshenko cho biết, quân đội chính phủ đã được tập kết ở phía đông đất nước, các lực lượng khác cũng đã được di chuyển vào bên trong khu vực miền đông.  

Vị tổng thống cho hay, hiện việc tập kết quân đang được gấp rút tiến hành, các đơn vị đang được triển khai vào những khu vực “nguy hiểm”.

Trước động thái này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên tiếng, Moscow hy vọng rằng chính quyền Kiev sẽ dừng các hành động này lại. Ông cho rằng, Tổng thống Poroshenko sẽ không mang lại điều gì ngoài nỗ lực được gọi là “cuộc chiến giữa các bên”, phá vỡ tiến trình hòa bình tại nước này.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Tất cả động thái này đã going lên hồi chuông cảnh báo đối với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng, Kiev sẽ dừng các hành động phá hoại hiệp định Minsk”.

Trong những ngày gần đây, Moscow đã nhiều lần nhận được thông báo vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Rất có thể xung đột tại khu vực này chỉ có thể được giải quyết bằng các biện pháp chính trị.