Ukraine sẵn sàng mở lại cửa khẩu biên giới với Nga

ANTĐ -  Ukraine đã sẵn sàng mở lại cửa khẩu biên giới với Nga ở vùng lãnh thổ miền đông trong những ngày tới, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết vào hôm 18-10.

“Một trong những điều tất cả chúng tôi đã nhất trí tại Milan là để lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine trở lại làm nhiệm vụ”, Tổng thống Poroshenko nói trong cuộc phỏng với vấn một số kênh truyền hình sau cuộc họp tại hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu diễn ra ở Milan, Ý.

Ukraine sẵn sàng mở lại cửa khẩu biên giới với Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko

Thêm vào đó, ông Poroshenko cũng tiết lộ, một trong những điều khoản của thỏa thuận Minsk được thống nhất giữa chính quyền Kiev và lực lượng đối lập Ukraine quy định rằng, quân li khai tại Donetsk và Lugansk phải từ bỏ quyền kiểm soát biên giới.

Theo lời Tổng thống Ukraine, một nhóm binh sĩ và nhân viên hải quan đã được gửi đến đồn kiểm soát biên giới Izvarino ở miền đông và chờ lực lượng li khai rút dần khỏi khu vực này. Lực lượng kiểm soát biên giới Nga và Ukraine sẽ cùng nhau thoả thuận về việc mở lại cửa khẩu vào tuần tới.

Kiev và Moscow đã cùng nhau đối thoại về bản kế hoạch hoà bình dành cho miền đông Ukraine trong 2 ngày diễn ra hội nghị tại Milan. Một loạt các cuộc họp đa phương về vấn đề Ukraine đã diễn ra vào tháng 9, trong đó các bên đã thống nhất với việc thành lập một vùng đệm khoảng 30 km trước khi tiến vào miền đông và 2 phe xung đột lần lượt rút quân, cũng như chuyển các loại vũ khí nguy hiểm ra xa chiến trường.