Ukraine cáo buộc 85 xe tải Nga tràn qua biên giới

ANTĐ -  Kiev đã đưa ra lời cáo buộc vào hôm 25-11 rằng Nga đang tiếp tục gửi thêm hàng hỗ trợ cho quân li khai ở miền đông Ukraine bằng những chuyến xe tải vượt biên giới.

Lời cáo buộc mới nhất đến giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở miền đông đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.

“Phía Nga đang tiếp tục cung cấp cho Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk các loại vũ khí hạng nặng”, người đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine, Evhen Perebyinis nói.

Ông Perebyinis cho biết quân đội nước này đã phát hiện khoảng 85 phương tiện chia thành 5 tốp đi qua cửa khẩu biên giới Izvaryne từ Nga vào hôm 24-11, trong đó 6 chiếc là phương tiện vận chuyển bọc thép hạng nặng và số còn lại là xe buýt chở binh sĩ và đạn dược.

Ukraine cáo buộc 85 xe tải tràn vào lãnh thổ nước này, trợ giúp cho quân li khai
(Ảnh minh họa)

Khi được hỏi về việc các đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine mà không được cấp phép hay kiểm duyệt, ông Perebyinis đã cáo buộc một phần hàng hoá trong những xe tải này là nhiên liệu, đạn dược và thiết bị hỗ trợ quân sự khác.

Phát ngôn viên Perebyinis cũng cho biết, vào hôm 20-11, pháo kích bắn từ Nga đã được ghi nhận ở làng Kamyshine, gần khu vực thị trấn Lugansk do quân li khai cai quản.

Gọi hành động này là “sự hung hăng công khai” nhằm vào lãnh thổ của Ukraine, ông Perebyinis kêu gọi Nga hãy nhanh chống rút quân và thiết bị quân sự khỏi lãnh thổ nước này.

Trong một diễn biến khác, quân đội Kiev cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong 24 giờ qua, điều làm lệnh ngừng bắn được kí hôm 5-9 vốn đã mong manh, nay lại càng dễ đổ vỡ hơn.