Tướng NATO: Quân đội Nga là “xương sống” của lực lượng ly khai Ukraine

ANTĐ - Quân đội Nga vẫn đang hoạt động ở miền đông Ukraine như một “xương sống vững chắc” của phiến quân ly khai chống chính phủ Kiev, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO Philip Breedlove cho biết hôm 26-11 sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine.

Trong chuyến thăm đến Kiev, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Philip Breedlove đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko và các lãnh đạo thân phương Tây để thảo luận về cách Mỹ có thể hỗ trợ tiềm lực quốc phòng cho Kiev trong cuộc xung đột với các phần tử ly khai ở miền đông đất nước.

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Breedlove cho biết “Lực lượng quân đội mà Nga gửi đến chiến trường miền đông đang là xương sống vững chắc giúp đỡ, đào tạo cho phiến quân ly khai chống chính phủ”.  Ông nói rằng lực lượng này cũng trang bị kiến thức về các vũ khí tiên tiến mà Nga gửi sang cho quân nổi dậy.

                   Tướng Breedlove gặp Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ở Kiev. 
Trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga, ông Breedlove nhấn mạnh việc Nga triển khai lực lượng quân sự trên bán đảo Crimea sau khi sáp nhập hồi tháng 3, cũng đồng nghĩa với việc Moscow có thể gây ảnh hưởng lên hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đen. “Đó luôn luôn được coi là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ, khi mà Nga có thể sử dụng tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển và tên lửa đất-đối-không có khả năng gây ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự trên Biển Đen”.

Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi các dấu hiệu cho thấy Nga có thể di chuyển "khả năng hạt nhân" trên bán đảo phù hợp với một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng ba.

                              Lực lượng ly khai trong một buổi tuyên thệ ở Donetsk

Chuyến thăm của ông Breedlove diễn ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev vào cuối tuần trước. Tại đó ông Biden đã công bố Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nền dân chủ của Ukraine nhưng không đề cập trực tiếp đến bất kỳ viện trợ quân sự nào.

Bất chấp lời kêu gọi của Kiev, các nước thành viên NATO đã rút lại ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine vì lo sợ sẽ lôi kéo vào một cuộc xung đột với Nga.

Cũng vào hôm 26-11, khi trả lời câu hỏi “liệu Washington có thể thay đổi chính sách của mình”, ông Breedlove cho biết Mỹ vẫn tiếp tục xem xét các yêu cầu của Ukraine và "chưa có tuyên bố chính thức nào trong thời điểm này”.