Tư lệnh hải quân Mỹ nói về hoạt động tuần tra ở Biển Đông

ANTĐ - Tư lệnh hải quân Mỹ phụ trách việc giám sát các hoạt động trên Biển Đông cho biết, ông hy vọng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tham gia công tác giám sát trong khu vực này. 

Máy bay Mỹ tuần tra tại Biển Đông hầu như mỗi ngày

Phát biểu trước báo giới, Tư lệnh Mike Parker, thuộc Hạm đội 7 của Mỹ, nói rằng hải quân Mỹ đã tăng cường số máy bay tuần tra triển khai tại Nhật Bản lên 25% trong vòng 3 năm qua. Trong đó có 6 chiếc máy bay tuần tra biển P-8 được triển khai tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa vào năm 2013.

Ông Parker cho biết, hải quân Mỹ cho máy bay tuần tra trên vùng Biển Đông và các khu vực khác hầu như mỗi ngày.
Tư lệnh Parker cũng nói về hoạt động lấn biển của Trung Quốc tại một số rặng san hô trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời bày tỏ lo ngại về hành động đơn phương của Trung Quốc.
Ông Parker nhấn mạnh rằng, Mỹ và Nhật Bản có cùng lợi ích trong khu vực Biển Đông. 
Theo ông Parker, nếu Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản tham gia các hoạt động giám sát ở khu vực này thì sẽ rất hữu ích.