Trung Quốc tăng đầu tư vào Nga tới hơn 150%

ANTĐ - Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội Phát triển Nước ngoài Trung Quốc He Zhenwei vừa cho hay, quốc gia đông dân nhất thế giới có thể đầu tư vào nền kinh tế Nga nhiều hơn gấp đôi hiện tại, đạt khoảng 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới nếu điều kiện thuận lợi.

Mối quan hệ Nga - Trung đang ở trong giai đoạn nồng ấm đặc biệt từ trước tới nay

Ông He nói với hãng tin TASS: “Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài hiện ở mức 140 tỷ USD, với khoảng 4 tỷ USD đầu tư vào Nga. Con số này có thể tăng lên gấp đôi, ở mức ít nhất là 8 tỷ USD, tất nhiên là không phải trong một năm. Chúng tôi có thể tăng mức đầu tư này lên 10 tỷ USD theo từng bước trong vòng 5 năm, đặc biệt trong điều kiện các dự án đầu tư như làm đường và xây dựng đường sắt đòi hỏi những lượng tiền lớn”.

Theo ông He, nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc được định hướng để hợp tác với Chile và Brazil bởi môi trường đầu tư phù hợp, dù Nga mới là nước có vị trí địa lý thuận lợi hơn nhiều cho yếu tố hậu cần.

Nhà lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Nước ngoài Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng không có lý do nào ngăn cản nhà đầu tư nước này rót vốn vào Nga, đặc biệt là trong bối cảnh 2 quốc gia có mối quan hệ bang giao tốt đẹp vào mức cao nhất từ trước tới nay.

Hợp tác kinh tế Trung – Nga đã bùng nổ trong thời gian qua, tập trung trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính. Chính phủ 2 nước đã ký với nhau một số lượng hợp đồng lớn liên quan tới năng lượng, thương mại và tài chính hồi đầu tháng này, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm Moscow để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Bắc Kinh sẽ đầu tư khoảng 6 tỷ USD để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Nga, nối liền Moscow với Kazan để mở rộng sang Trung Quốc. Tuyến đường sắt này sẽ là một phần trong dự án “Con đường Tơ lụa” (Silk Road) hoành tráng.