Trung Quốc sẽ bắn hạ UAV Global Hawk của Mỹ giám sát Biển Đông?

ANTĐ - Các quan chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đang nỗ lực sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử để ngăn chặn các máy bay không người lái của Mỹ trinh sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Theo tờ Washington Free Beacon, các máy bay trinh sát không người lái tầm xa Global Hawk của hải quân Mỹ đã ít nhất một lần bị hệ thống tác chiến điện tử của Trung Quốc nhằm vào trong một lần trinh sát gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi mà Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự trái phép trên bãi đá Chữ Thập, Gạc Ma...

Thông tin trên được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông Mỹ hôm 21-5 đưa tin hải quân Trung Quốc đã 8 lần phát tín hiệu cảnh báo xua đuổi một chiếc máy bay trinh sát hàng hải của hải quân Mỹ rời khỏi khu vực này, trong một nỗ lực dường như nhằm thiết lập và thực thi một khu vực cấm bay, một yêu cầu mà Washington đã bác bỏ.

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ được triển khai tới Nhật Bản tháng 5-2014

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren khẳng định rằng, Mỹ không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo nhân tạo này. Ông cho biết thêm rằng, các chuyến bay và tàu chiến của hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra bình thường, nhưng sẽ giữ khoảng cách ít nhất 12 hải lý từ các hòn đảo mà Trung Quốc đang xây dựng, tôn tạo trái phép.

Chi tiết về việc ngăn chặn máy bay không người lái Glob Hawk vẫn được giữ bí mật, nhưng tuần trước, trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách châu Á và Thái Bình Dương David Shear cho rằng, các máy bay trinh sát không người lái tầm xa Global Hawks được triển khai tới châu Á như một nỗ lực tăng cường lực lượng gần Biển Đông.

Theo ông David Shear, Lầu Năm Góc đánh giá rằng, vào năm 2017 hoặc 2018, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng một sân bay trên bãi đá Chữ Thập, một trong năm bãi đá ngầm mà họ đã sử dụng vũ lực đánh chiếm của Việt Nam. Trong khi đó, sự quân sự hóa nhanh chóng đã khiến các quan chức an ninh quan ngại về khả năng sẽ xảy ra một cuộc xung đột trong khu vực.

Bức ảnh về một hòn đảo mà Trung Quốc đang cải tạo trên Biển Đông do chiếc máy bay trinh sát P-8A của hải quân Mỹ chụp hôm 21-5

Ông Rick Fisher, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có thể tăng cường sức ép đối với Washington để quân đội Mỹ chấm dứt các chuyến bay trinh sát tại châu Á bằng việc lần đầu tiên tấn công một trong những chuyến bay trinh sát không người lái của Mỹ.

“Mặc dù các máy bay không người lái như Global Hawk tương đối đắt đỏ, nhưng chúng cũng có thể được coi là vật có thể hy sinh bởi vì chúng không có người lái”, ông Fisher, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm đánh giá và chiến lược quốc tế, nói với tờ Washington Free Beacon.

Theo ông Fisher, ngoài khả năng Trung Quốc có thể sẽ bắn hạ các máy bay trinh sát không người lái của Mỹ, thì họ còn có thể nỗ lực thu giữ một chiếc Global Hawk bằng cách sử dụng hệ thống tác chiến điện tử làm cho nó rơi xuống vùng biển nông, hoặc bằng việc sử dụng một chiếc máy bay có người lái nỗ lực “tóm sống” một chiếc Global Hawk đang bay.