Trung Quốc phát hiện hàng loạt bê bối trong chi tiêu quân sự

ANTĐ - Một cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc kéo dài 18 tháng qua đã phát hiện “gian lận trong thời gian dài” trong hoạt động chi tiêu quân sự ở nước này, trong đó có việc nắm giữ trái phép các tài khoản ngân hàng, biển thủ, gian lận thuế và tăng các khoản công tác phí... 
Trung Quốc phát hiện hàng loạt bê bối trong chi tiêu quân sự ảnh 1

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện tại thao trường

Quân đội Trung Quốc đang trở thành mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch nhổ tận gốc tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo hãng Tân Hoa xã, cuộc điều tra về chi tiêu quân sự đã “nghiêm túc vạch ra những mâu thuẫn và sự gian dối tồn tại đã lâu”. Thông tin về cuộc điều tra cũng được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Cuộc điều tra này đã phát hiện một số đơn vị chi sai ngân sách, thanh toán sai các khoản công tác phí, chi quá nhiều cho hoạt động giải trí, thất thoát quỹ cho cá nhân sử dụng…,  hãng Tân Hoa xã đưa tin nhưng không nêu ra con số cụ thể.

Các khoản tiền bị biển thủ hoặc chi tiêu không đúng mục đích sẽ được thu hồi và đối tượng nào gây ra sai phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, đã ban hành quy định quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng của quân đội, đảm bảo quy trình đấu thầu đơn giản nhưng minh bạch hơn.

Việc tăng cường phòng, chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc diễn ra từ cuối những năm 1990, với nhiều quy định, trong đó có cấm quân nhân tham gia hoạt động kinh doanh. Theo giới phân tích quân sự, tình trạng quân nhân tham gia các giao dịch thương mại trong nhiều năm gần đây là do thiếu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chính phủ. Trước đó, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã đánh được nhiều “hổ lớn” trong quân đội, như Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn...