Trung Quốc có ủng hộ ông Kim-Jong-un tới thăm Nga?

ANTĐ - Trước lời mời thăm chính thức Moscow của Tổng thống Nga đối với lãnh đạo Triều Tiên Kim-Jong-un, Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là cơ hội quý báu của 2 nước giúp tăng cường hòa bình và ổn định khu vực.

Khi được yêu cầu nhận xét về lời mời của Nga và tín hiệu tích cực từ phía Bình Nhưỡng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng: "Triều Tiên và Nga là những người bạn thân thiện của Trung Quốc, cả hai đều có những hy sinh và đóng góp to lớn đối với chiến thắng trong Thế chiến thứ II. Tôi tin rằng sự gặp gỡ của 2 lãnh đạo sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Tuy nhiên, bà Hoa cũng lưu ý rằng bà không thể cung cấp chi tiết ảnh hưởng của chuyến thăm này đối với mối quan hệ Trung Quốc- Triều Tiên. Trên thực tế, nếu ông Kim chọn Moscow là điểm đến đầu tiên trong cuộc đời lãnh đạo của mình, thay vì tới Bắc Kinh – “ân nhân chính trị” của Bình Nhưỡng, thì điều này sẽ gặp phải sự chỉ trích rất lớn từ chính quyền Trung Quốc.

Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Triều Tiên ảnh hưởng rất lớn đến đất nước

Đánh giá về vấn đề này, Giáo sư Koh Yoo Hwan hiện đang làm việc tại trường Đại học Dongguk, Triều Tiên nói rằng, quyết định của ông Kim tới Nga trước Trung Quốc có thể để lại những hậu quả tiêu cực: "Triều Tiên và Nga đang cố gắng củng cố quan hệ ngoại giao, nhưng mối quan hệ với Trung Quốc là quan trọng hơn. Nếu ông Kim chọn Nga thì quan hệ Trung-Triều có thể xuống cấp trầm trọng”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hong Hyun Ik thuộc Viện nghiên cứu chính sách an ninh Sejong, Hàn Quốc, lại nói rằng sự chậm trễ của Triều Tiên trong việc đáp ứng lời mời của Moscow có thể được xem như một nỗ lực để "gây áp lực lên Trung Quốc về một hội nghị thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh".

Hơn nữa, lãnh đạo Triều Tiên chưa hề gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tình cờ cũng được mời tới Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Rất có thể cuộc chạm trán của 2 lãnh đạo trên đất Nga sẽ rất khó xử cho Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đã gặp ông Tập Cận Bình nhiều lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, cũng đã được mời tham gia, mặc dù ông Hong nhấn mạnh bà Park sẽ không tham dự nếu ông Kim quyết định như vậy. “Khi Tổng thống Mỹ Obama không tới Nga, thì Mỹ cũng không muốn Hàn Quốc đến đó”, ông Hong Hyun Ik lưu ý.

Hàn Quốc đã bất chấp áp lực của Mỹ và châu Âu áp đặt trừng phạt lên Nga, thay vào đó nước này đã ký kết với Nga một dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông được gọi là sáng kiến Eurasia.

Một nguồn tin đã chỉ ra rằng mặc dù bà Park bày tỏ sự sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vô điều kiện với ông Kim, và giới chức Triều Tiên cũng lên tiếng đồng ý nối lại “cuộc đàm phán”, nhưng liệu rằng 2 nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trong lễ kỷ niệm ở Moscow?

Chính vì vậy, các quan sát viên Bình Nhưỡng đã khẳng định quyết định về chuyến thăm Moscow của lãnh đạo đất nước sẽ có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ với ông Kim –Jong-Un, mà còn tới sự thịnh vượng của Triều Tiên.