Tổng thống Ukraine muốn thành viên chính phủ là người nước ngoài

ANTĐ -  Tổng thống Ukrainne vừa tuyên bố kế hoạch thay đổi luật pháp nhằm cho phép người nước ngoài được nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính phủ. Đây là sự việc được cho là chưa từng có tiền lệ và được cho là sẽ khiến Ukraine được điều hành “từ bên ngoài”.

“Ý tưởng của tôi là thay đổi luật pháp nhằm cho phép những người nước ngoài được làm việc trong biên chế nhà nước, bao gồm cả chính phủ hoặc mở rộng danh sách những người sẽ được Tổng thống Ukraine cấp quyền công dân nhanh hơn”, Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào hôm 27-11.

Ông Poroshenko cũng gợi ý việc đưa một người nước ngoài nắm giữ vị trí đứng đầu Văn phòng chống tham nhũng quốc gia mới được thành lập do những người này có lợi thế là không chịu sự ảnh hưởng lớn của các quan chức giới chính trị Ukraine.

Tổng thống Poroshenko muốn người nước ngoài được làm việc trong chính phủ Ukraine

Tuy nhiên, sự việc này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Một chuyên gia chính trị của Ukraine cho biết, việc những người nước ngoài nắm giữ các vị trí trong chính phủ là điều chưa từng có tiền lệ và gây ra nhiều nguy hại. “Điều này chưa từng xảy ra, khi một người nước ngoài có thể được mời làm bộ trưởng trong một quốc gia có chủ quyền. Tôi nghĩ đây là một động thái nhằm thể hiện lòng trung thành với điều gọi là sự lựa chọn châu Âu”, ông Mikhail Pogrebinskiy, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu chính trị và điều hành xung đột tại Kiev, cho hay.

Chuyên gia Pogrebinskiy nghi ngờ liệu kế hoạch cho phép người nước ngoài vào chính phủ của ông Poroshenko có đang chỉ ra rằng ông đã thiếu đi sự tin tưởng với các quan chức cấp dưới của mình. 

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenuk cũng gợi ý về việc thành lập ra một chức vụ mới là phó thủ tướng phụ trách vấn đề hợp nhất với châu Âu. Ông Yatsenuk cho rằng một lãnh đạo của châu Âu nên được chỉ định giữ vị trí này.