Tổng thống Ukraine: Không chắc hiệp định Minsk sẽ thành công

ANTĐ -  Hôm nay (13-2), Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko nói rằng thoả thuận Minsk về chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine mang lại hi vọng, tuy nhiên, ông không chắc chắn rằng liệu nó có thể thành công như mong đợi hay không.

Lãnh đạo của nhóm “Normandy 4” bao gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã cùng nhau tham dự một cuộc họp kéo dài tới 16 giờ đồng hồ ở thủ đô Minsk của Belarus vào hôm 10 và 11-2. Sau khi cuộc họp kết thúc, các bên đã đồng ý với một thoả thuận ngừng bắn, di rời vũ khí và trao đổi tù nhân.

Tổng thống Ukraine: Không chắc hiệp định Minsk sẽ thành công ảnh 1Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko

“Chúng tôi đã đi đến thoả thuận mà nhờ đó vùng Donbass sẽ có thể chuyển từ một nơi xảy ra chiến tranh thành khu vực nằm trong luật pháp chính trị. Tôi không muốn tỏ ra ngây thơ hay làm bất kì ai nhầm tưởng, khi chúng ta vẫn còn rất xa hoà bình và không ai có thể chắc chắn rằng thoả thuận Minsk sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt”, Tổng thống Poroshenko phát biểu trong chuyến thăm Lực lượng Vệ quốc Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin cho biết Kiev sẽ tiến hành xem xét lại việc phân bổ lại quyền lực chính trị của nước này trong phiên họp về vấn đề cải tổ hiến pháp. Việc trao nhiều quyền tự chủ hơn cho chính quyền tại Donetsk và Lugansk là điều khoản nằm trong thoả thuận Minsk vừa qua và cũng là một trong các yêu cầu từ phía phe li khai.

Đây là vấn đề quan trọng do sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền vào tháng 2-2014 ở Kiev, khu vực Donetsk và Lugansk đã không công nhận giới cầm quyền mới và tự thành lập một nhà nước cho riêng mình. Kiev đã từng trao quy chế đặc biệt cho 2 khu vực này, tuy nhiên lại rút lại đạo luật này sau đó không lâu.

Cuộc họp tại Minsk vừa qua được tổ chức sau khi tình hình tại Donbass bỗng chốc trở lại căng thẳng vào những tuần đầu năm của năm 2015. Bất chấp thoả thuận ngừng bắn vào tháng 9-2014, Kiev và lực lượng li khai vẫn luôn cáo buộc đối phương phá vỡ thoả thuận và tấn công đáp trả lẫn nhau.