Tổng thống Putin tiếp tục lập kỉ lục về tỉ lệ người ủng hộ

ANTĐ - Cơ quan khảo sát ý kiến công chúng, Levada Center cho biết, tỉ lệ số người ủng hộ Tổng thống Nga Putin đã đạt mức 89%, cao nhất từ trước đến nay.

Cuộc khảo sát này được tiến hành từ ngày 19 đến 22-6 và kết quả được công bố vào ngày 24-6.

Số người không hài lòng với Tổng thống Putin chiếm tỉ lệ 10%, trong khi 64% người được hỏi cho rằng, những chính sách của chính quyền Nga hiện nay là hoàn toàn sáng suốt.

66% người phản hồi đồng ý rằng, Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đang thực hiện một công việc tuyệt vời, nhưng 33% lại phản đối việc này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hạ viện Nga ít được ưa chuộng hơn với 54% người được hỏi hài lòng, trong khi 44% cho rằng, cơ quan này vẫn chưa đủ hiệu quả.

Khi được hỏi về những chính trị gia được tin tưởng nhất, 64% người Nga xếp ông Putin ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với 28% và xếp thứ 3 là Thủ tướng Nga Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng được 21%.

Các lãnh đạo đối lập ít được ưa chuộng hơn rất nhiều, khi 11% người Nga ủng hộ ông Gennadiy Zyuganov, chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, 9% cho lãnh đạo Vladimir Zhirinovskiy của Đảng Dân chủ Tự do và 4% cho người đứng đầu Đảng Công bằng Nga, Sergey Mironov.

Cùng lúc đó, 9% người được hỏi cho biết, họ không tin bất cứ chính trị gia nào và 13% nói, không quan tâm tới chính trị.

Tỉ lệ 89% người ủng hộ của ông Putin cũng đã phá kỉ lục 85% mới được thiết lập hồi tháng 3 năm nay. Theo các nhà xã hội học, 57% người Nga đã sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngay cuối tuần này, trong khi đó, 25% muốn một gương mặt tổng thống mới và 19% lưỡng lự trong quyết định của mình.