Tổng thống Putin: Nga sẽ không "chơi trò" địa chính trị

ANTĐ -  Nga không đe doạ ai và sẽ tránh xa khỏi mưu đồ địa chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, bên cạnh việc nhắc tới nhu cầu cần phát triển của lực lượng vũ trang.

“Chúng tôi không đe doạ bất kì ai và không có kế hoạch tham gia vào trò chơi địa chính trị hay mưu đồ xung đột nào, ngay cả khi có ai đó muốn lôi kéo chúng tôi vào việc này”, Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự ở Sochi vào hôm 26-11.
Tổng thống Putin: Nga sẽ không "chơi trò" địa chính trị  ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga cũng như các nước đồng minh. Ông Putin tỏ ý hài lòng với việc, trong những năm gần đây, Nga đã thực hiện thành công việc hình thành một hệ thống kế hoạch quân sự thống nhất, nâng cấp ban chỉ huy quân đội và lập ra một kế hoạch ngân sách quốc phòng mới.

Vào hôm 24-11, ông Putin đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov để bàn về kế hoạch phát triển quân đội. Các nhà lãnh đạo đã bàn bạc về việc hình thành đơn vị quân sự ở Crimea và một chiến lược quân sự mới ở bắc Cực.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố nước này đang xây dựng lại 2 căn cứ quân sự ở quần đảo Novosibirsk và Franz Josef Land cùng hoàn thành một mạng lưới radar ở Bắc Cực.

Ngoài việc hiện đại hoá quân đội trong nước, Nga cũng sẽ nâng cấp các căn cứ quân sự ở nước ngoài như tại Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Ngoài ra, Nga cũng đã điều một đội phi cơ chiến đấu tới Belarus từ đầu năm nay, Bộ trưởng Shoigu cho hay.