Tổng thống Putin: Nga không muốn bất đồng với Ukraine về vấn đề khí đốt

ANTĐ - Nga không muốn lặp lại một sự tranh chấp với Ukraine về vấn đề giá cả khí đốt hay trả nợ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết và nói thêm rằng Ukraine hiện mới chỉ trả trước cho Nga khí đốt của 2 ngày tới.

Nga đã sẵn sàng thực hiện các cam kết trong thoả thuận giữa công ty Gazprom và Naftogaz, tuy nhiên, chỉ khi Ukraine chịu trả trước tiền khí đốt, Tổng thống Putin phát biểu với hãng tin RIA vào hôm 4-3.
Tổng thống Putin: Nga không muốn bất đồng với Ukraine về vấn đề khí đốt  ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin cho biết, ông sẽ yêu cầu thủ tướng và Gazprom để ý hơn tới vấn đề này nhằm tránh xảy ra thêm tranh chấp. 

Vào hôm 27-2, Naftogaz đã trả 15 triệu USD cho Gazprom để mua khí đốt sử dụng trong 24 giờ.

Bất đồng về vấn đề khí đốt giữa Nga – Ukraine nổ ra vào giữa tháng 2 sau khi Naftogaz tuyên bố ngừng cung cấp cho khu vực Donbass vì đường ống bị hư hỏng do chiến tranh. Nga sau đó đã cung cấp khí đốt trực tiếp cho vùng này và cảnh báo rằng việc chậm trễ thanh toán có thể khiến nước này mất đi nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

Vào hôm 4-3, Naftogaz đã bắt đầu tính khí đốt Nga cung cấp riêng cho vùng Donbass vào hợp đồng mua bán với Moscow.

Căng thẳng về vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 6-2014 khi Gazprom quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine do nước này đã nợ Moscow quá nhiều tiền. 6 tháng sau, Nga nối lại nguồn cung cấp với giá bán 378 USD/1.000 m3 khí đốt và chuyển sang kiểu thanh toán trả trước.

Công ty Naftogaz của Ukraine hiện đang nợ Gazprom 2,4 tỉ USD, bao gồm cả 200 triệu USD tiền phạt, theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak. Nga cũng đang cân nhắc giảm thêm giá khí đốt cho Ukraine vào mùa xuân và mùa hè tới.

Nga đã từng cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine vào năm 2006 và 2009.