Tổng thống Putin: Nga đủ khả năng đạp bằng mọi thử thách

ANTĐ - Trong buổi tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động Nga 1-5, Tổng thống Putin tuyên bố, đất nước và nhân dân Nga một lần nữa đang chứng minh khả năng đối phó và vượt qua bất kỳ thách thức nào.

“Hôm nay, Nga lại một lần nữa chứng minh khả năng đối phó với mọi thách thức và giải quyết những vấn đề phức tạp nhất” - Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh điều này trong buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, diễn ra trước thềm kỷ niệm 70 năm Đại thắng phát xít.

Ông không quên nhắc lại rằng, hàng triệu người lao động ở hậu phương đã làm tất cả vì tiền tuyến, dốc hết sức mình làm ra của cải vật chất trong thời điểm Liên Xô áp dụng chính sách kinh tế thời chiến và trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Vị nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh, hiện nay nhân dân Nga một lần nữa chứng minh khả năng đối phó với mọi trở ngại, giải quyết những nhiệm vụ phức tạp nhất, trong thời điểm đất nước đang khó khăn, vượt qua những thách thức từ những đòn bao vây, trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Putin ca ngợi những người lao động đã nhận thức được rằng, đưa đất nước tiến lên phía trước không chỉ là trách nhiệm của từng xí nghiệp, từng ngành, của mỗi thành phố và làng mạc mà cả đất nước sẽ phụ thuộc vào những nỗ lực của mỗi cá nhân và thành quả lao động của họ.

Trước đó, trong cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 13 với người dân trên các kênh truyền hình và phát thanh vào ngày 16-4, Tổng thống Nga nhấn mạnh, trong năm qua Nga đã vươn mình đứng dậy trong điều kiện chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế phức tạp.

Tổng thống Putin: Nga đủ khả năng đạp bằng mọi thử thách ảnh 1
Tổng thống Nga V. Putin tuyên bố, Nga có thể vượt qua mọi thử thách

Ông Putin cho rằng, khi đầu tư vào một đất nước như Nga, lẽ ra các đối tác nên tính đến lợi ích chính trị của mình và cần phải nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng, đồng thời đưa ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ song phương.

Thế nhưng, vì lợi ích địa-chính trị, các quốc gia phương Tây đã trở nên mù quáng. Vòng vây thù địch đang càng ngày càng mở rộng và không ngừng bành trướng về phía đông nhằm bóp nghẹt nước Nga. Tuy nhiên, sự đoàn kết toàn dân đã khiến âm mưu của phương Tây hoàn toàn thất bại.

Tổng thống Putin đã nêu bật những kết quả một năm qua Nga đã đạt được “là sự sáp nhập Crimea và Sevastopol; Tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Sochi; Tổng sản phẩm quốc dân GDP vẫn tăng trưởng tương đối, gia tăng sản xuất công nghiệp, lập kỷ lục mới về khai thác dầu mỏ”.

Trong bộ phim tài liệu "Tổng thống", dựa trên một cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền hình Nga Vladimir Solovyov với Tổng thống Putin, vừa được công chiếu vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Putin cũng đã đặc biệt ca ngợi tinh thần vượt lên khó khăn của nhân dân Nga trong thời gian qua.

Trả lời một hỏi khi nào ông có cảm thấy hài lòng về những thành tựu của Nga trong một năm qua, người đứng đầu điện Kremlin nói: "Nhìn chung, tôi ít nhiều cảm thấy hài lòng bởi những gì chúng ta đã làm được. Đặc biệt, là việc chúng ta giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ và GDP đã tăng trưởng gấp hai lần".

Vấn đề quan trọng nhất được ông Putin nhấn mạnh là bất chấp những biện pháp bao vây, cấm vận về kinh tế, quân sự và những âm mưu gây bất ổn chính trị của những thế lực thù địch, chỉ cần Nga duy trì được tình hình chính trị nội bộ ổn định và khối đoàn kết dân tộc thì sẽ không có mối đe dọa nào đáng sợ.