Tổng thống Putin: Mỹ không thể khuất phục được Nga

ANTĐ -  "Mỹ không có kế hoạch bôi nhọ mà thay vào đó muốn khuất phục Nga, tuy nhiên chưa ai làm được việc này và điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra", Tổng thống Nga Vladimir Putin nhìn nhận.

Phát biểu ở một diễn đàn của phong trào Mặt trận Nhân dân Nga vào hôm 18-11, lãnh đạo Nga nói "lịch sử sẽ không thể thay đổi và không ai kìm hãm được đất nước này".

Tổng thống Putin nhận định rằng, Mỹ không định hạ thấp thanh danh của Nga mà muốn nước này phục tùng theo ý muốn của các lãnh đạo Washington: “Tôi nghĩ rằng người Mỹ không hề ghét người Nga. Đó chỉ là các chính trị gia và giới cầm quyền của Mỹ đang có cái nhìn tiêu cực về phần lớn công dân của chúng ta”.

Tổng thống Putin: Mỹ không thể khuất phục được Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga gặp người đồng cấp Mỹ lần cuối cùng vào tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Úc. Mặc dù đây là hội nghị kinh tế, tuy nhiên cuộc khủng hoảng Ukraine là một trong những chủ đề nóng nhất được bàn luận giữa các lãnh đạo của G20. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama không tuyên bố bất kì thay đổi nào trong chính sách ngoại giao với Nga.

Mặc dù là lãnh đạo rời hội nghị G20 sớm nhất và có nhiều lời đồn đoán về thái độ lạnh nhạt giữa Nga và phương Tây, tuy nhiên ông Putin cho biết ông rất hài lòng với không khí và kết quả của cuộc hội nghị.

“Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận mang tính xây dựng, không chỉ về những vấn đề kinh tế chung mà cả những vụ việc như máy bay Malaysia MH17. Chúng tôi đã bàn luận rất chi tiết và tôi có thể khẳng định với mọi người rằng bầu không khí trong hội nghị rất thân thiện và lịch sự”, ông Putin nói.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình đối nội và khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm cải thiện kinh tế của Nga, vốn đang thiệt hại nặng nề sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.