Tổng thống Putin gọi quân đội Ukraine là "một quân đoàn NATO"

ANTĐ - Vào hôm 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã bị lợi dụng bởi NATO như một vũ khí để chống lại Nga.

“Rõ ràng, đây không phải quân đội quốc gia mà là một quân đoàn nước ngoài được điều khiển bởi NATO và không phục vụ vì quyền lợi của Ukraine. Họ đang theo đuổi những mục đích khác có liên quan đến các yếu tố địa chính trị của Nga”, Tổng thống Putin nói trong một bài phát biểu với sinh viên đại học ở St. Petersburg.

Tổng thống Putin cho rằng quân đội Ukraine chứa nhiều binh lính NATO

Vào hôm 23-12, chính quyền Ukraine đã chấp thuận huỷ bỏ quy chế không liên kết và xác nhận rằng Kiev đang tìm mọi cách gia nhập được NATO.

Mặc dù Ukraine mong muốn được trở thành một phần của khối đồng minh, các quan chức NATO nhấn mạnh rằng Kiev cần thực hiện các cải tổ trước khi được chấp thuận làm thành viên chính thức.

Vào tháng 12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết việc Ukraine gia nhập NATO có thể khiến quan hệ giữa Nga và khối đồng minh hoàn toàn sụp đổ.

Theo Tổng thống Nga, Kiev khước từ các cách tìm ra các giải pháp hoà bình cho vấn đề xung đột ở miền đông Ukraine và đã sử dụng thời gian ngừng bắn để xây dựng lại quân đội.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine cũng vừa ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực ở 2 vùng Donetsk và Lugansk, cũng như cảnh báo cao khắp đất nước.

Xung đột giữa lực lượng chính phủ và quân li khai ở vùng Donbass đã trở nên căng thẳng hơn trong một vài tuần qua, dẫn đến lượng người chết ngày một tăng cao. Vào hôm 13-1, pháo kích vào một xe buýt ở thị trấn Volnovakha, vùng Donetsk đã giết chết 13 dân thường. Tuần trước, ít nhất 8 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa vác vai khi đang đứng chờ tại trạm dừng xe buýt.
Thành phố cảng Mariupol ở miền đông nam Ukraine cũng xảy ra nhiều vụ pháo kích vào hôm 24-1, khiến 30 người thiệt mạng và 90 người bị thương, theo Kiev. Kiev và lực lượng li khai đã đổ lỗi cho nhau gây ra vụ tấn công này.