Tổng thống Putin đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

ANTĐ -  Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý kéo dài thoả thuận giảm giá khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 6, sau lời đề nghị của tập đoàn Gazprom vào hôm 30-3. 

“Hãy kéo dài thoả thuận giảm giá. Những điều khoản của ngày hôm nay sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 3 tháng, tuy nhiên, lưu ý rằng giá bán khí đốt cuối cùng cho các khách hàng quốc tế luôn dựa theo giá dầu và giá dầu trên thị trường thế giới lại đang biến chuyển không ngừng. Trong 3 tháng tới, chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại những gì đang diễn ra trong ngành năng lượng và đưa ra quyết định điều chỉnh”, Tổng thống Putin nói.
Tổng thống Putin đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trước đó, giám đốc tập đoàn Gazprom Aleksey Miller cho biết công ty đã đề xuất ý kiến với chính phủ Nga về việc kéo dài thoả thuận giảm giá khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng do có nhiều biến chuyển trên thị trường khí đốt thế giới.

Trong một cuộc họp với tổng thống, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết việc cắt giảm trách nhiệm xuất khẩu là không hề tốt cho ngân sách Nga, tuy nhiên, xem xét trường hợp kinh tế khó khăn của Ukraine, những lời đề nghị giảm giá từ phía Kiev và Gazprom là có thể được chấp nhận nếu hợp đồng giữa Gazprom và Naftogaz bao gồm cả điều khoản cam kết “trả hết tiền nợ cộng gộp từ trước tới nay”.

Ukraine hiện đang nợ Nga tổng cộng 2,477 tỉ USD bao gồm tiền thanh toán khí đốt và tiền phạt.

Trong quý 1-2015, Ukraine đã mua khí đốt Nga với giá 329 USD/1.000 m3, đây là mức giá ưu đãi hơn 100 USD sau khi Moscow và Kiev thống nhất được về một thoả thuận giảm giá kéo dài 6 tháng và đã chính thức hết hạn vào 31-3 vừa qua.