Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine vì chậm trả nợ

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng chỉ trích việc Ukraine tuyên bố có thể trả thiếu nợ, là một hành động thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm.

“Thông báo về việc không thể trả nợ trong thời gian tới đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm và không chuyên nghiệp của Ukraine. Theo như tôi biết, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ không cung cấp bất kì khoản vay nào cho các nước đang trong tình trạng vỡ nợ hay phá sản”, Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp với các thành viên chính phủ, trước khi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Anton Siluanov tổ chức một buổi tham vấn về vấn đề nợ nần của Ukaine.
Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine vì chậm trả nợ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo các điều kiện của khoản vay, Nga hoàn toàn có thể yêu cầu Ukraine trả nợ trước hạn nhưng Mowcow đã không làm vậy theo nguyện vọng của Kiev và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ông cũng nói rằng các ngân hàng của Nga đã thông qua khoảng 25 tỷ USD vốn vay cho các nhà tín dụng của Ukraine.

“Bộ Tài chính Nga hiện vẫn chưa ghi nhận bất kì hành vi vi phạm nào về thỏa thuận vay vốn với Ukraine. Nhưng nếu có, Nga đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề này tại tòa án”, Bộ trưởng Siluanov cho biết.

Vào ngày 19-5, chính phủ Ukraine đã thông qua một đạo luật, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, cho phép trì hoãn một vài khoản vay. Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết việc trì hoãn chi trả sẽ chỉ được áp dụng đối với các khoản vay tư nhân. Tuy nhiên, Ukraine lại xem xét khoản nợ 3 tỉ USD đối với Nga là một khoản nợ tư nhân, điều mà Moscow hoàn toàn phản đối.