Giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của Duma Quốc gia Nga:

“Tổng thổng Mỹ Obama phải thừa nhận thất bại trong việc cô lập Nga”

ANTĐ - Giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của Duma Quốc gia Nga – ông Aleksey Pushkov – vừa tuyên bố rằng, sự góp mặt của các chính trị gia từ nhiều nước trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga đã chứng minh một điều quan trọng rằng chính sách cô lập Moscow của Mỹ đã thất bại.

Tổng thống Mỹ đã không thể "làm khó" nước Nga trong chiến lược cô lập hóa của mình

Ông Pushkov bày tỏ trong phiên họp toàn thể gần đây của Hạ viện Nga: “Sau lễ kỷ niệm lần thứ 70 của ngày Đại thắng trong Thế chiến II, chúng ta đã thấy rõ ràng chính sách cô lập chính trị tối đa nhắm vào Nga không mang lại kết quả như họ mong đợi. Nếu hôm nay, sau ngày 9/5, mà ông Obama tiếp tục khẳng định rằng họ đã cô lập được nước Nga thì ông ta sẽ bị cười ngất”.

Vị giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của Duma Quốc gia Nga tự hào khẳng định rằng, không thể nói tới chuyện cô lập khi chỉ trong 3 ngày, Moscow đã tiếp đón các nhà lãnh đạo hàng đầu tới từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia, Việt Nam, Đức, Cộng hòa Séc, Síp, Slovakia, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Thậm chí, ông Pushkov còn mỉa mai rằng bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng “không chịu nổi chính sách cô lập của chính mình”, nên ông Obama đã phải phái Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nga rất sớm sau lễ kỷ niệm nói trên.

“Quyết định đó cho thấy thực tế là ông Obama đã công nhận rằng không thể cô lập những quốc gia như Nga”, ông Pushkov khẳng định.

Dù vậy, ông Pushkov cũng thẳng thắn cho rằng, Mỹ sẽ không ngay lập tức từ bỏ những chính sách chống Nga của họ, cũng như không ngưng tất cả nguồn lực sẵn có trong cuộc đấu giữa 2 cường quốc này.

Bên cạnh đó, vị giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của Duma Quốc gia Nga cũng nói rằng việc củng cố liên minh giữa Nga và Trung Quốc là một phản ứng chung đối với “chính sách đe dọa, gây áp lực và trừng phạt của phương Tây”.

Ông cũng khẳng định liên minh này chính là sự thất bại lớn nhất của Tổng thống Mỹ Obama kể từ khi nhà lãnh đạo da màu này lên nắm quyền tại Nhà Trắng. 

Trước đó, vào đầu tháng Ba, Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin từng nói rằng áp lực liên tục từ phía Tổng thống Mỹ Obama và chính quyền của ông này sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao của Moscow.

Ông cũng gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga là “con dao hai lưỡi”, bởi mặc dù những biện pháp này đã gây một số khó khăn nhất định đối với nền kinh tế Nga, thì trừng phạt Nga gây ảnh hưởng tới nhiều nước khác, thậm chí là cả nền kinh tế toàn cầu.