Tổng thống Mỹ chính thức bổ nhiệm giám đốc Cơ quan mật vụ

ANTĐ - Ngày 18-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức bổ nhiệm ông Josep P. Clancy làm giám đốc Cơ quan mật vụ (SSA) mới của nước này. 

Hiện ông Clancy đang đảm nhiệm cương vị quyền giám đốc SSA từ tháng 10 năm ngoái, sau khi giám đốc cũ bị cách chức sau một loạt những sai sót về an ninh gây nên những quan ngại tại Washington, trong đó có vụ một kẻ lạ mặt cầm dao xông vào Nhà Trắng. 
Sau những sự cố này, một đánh giá độc lập về SSA hồi tháng 12 năm ngoái đã kết luật rằng cơ quan này cần phải có một sự “thay đổi về văn hóa” và cần có người từ bên ngoài đến lãnh đạo.

Ông Clancy đã gia nhập Cơ quan mật vụ Mỹ từ năm 1984 và đã được chỉ định làm mật vụ đặc biệt phụ trách đơn vị bảo vệ tổng thống năm 2009. Đến năm 2011, ông rời cơ quan và trở thành giám đốc an ninh tại Tập đoàn Comcast.

Giám đốc Josep P. Clancy (giữa) đang bắt tay Tổng thống Obama

Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, với quyết định chọn ông Clancy, một cựu cố vấn an ninh của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã phớt lờ những lời chỉ trích ông từ các nghị sỹ quốc hội cũng như từ các thành viên của một ủy ban đặc biệt thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Hạ nghị sỹ Jason Chaffetz đến từ bang Utah, đứng đầu Ủy ban cải cách và giám sát Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã đánh giá cao thời gian đảm nhiệm quyền lãnh đạo của ông Clancy nhưng nói rằng ông thất vọng về việc Tổng thống Obama đã lựa chọn một người trong nội bộ. “Vào thời điểm này, Cơ quan mật vụ tốt nhất nên nằm dưới sự lãnh đạo của một người có tư tưởng cải cách và năng động từ bên ngoài cơ quan”, ông nói.

Chính quyền của Tổng thống Obama hy vọng quyết định bổ nhiệm ông Clancy sẽ mang lại sự ổn định tại Cơ quan mật vụ sau khi 5 quan chức cấp cao của cơ quan đã bị giáng chức hồi tháng trước trong một nỗ lực nhằm chấn chỉnh hàng ngũ lãnh đạo của SSA.

Trước mắt, ông Clancy sẽ đối mặt với một lịch làm việc dày đặc. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ gia đình Tổng thống Obama và các thành viên chính phủ, SSA sẽ phải đảm bảo an ninh cho chuyến thăm sắp tới của Giáo hoàng Francis, các hoạt động xoay quanh sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc...