Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội của Ukraine, đồng thời kêu gọi Moscow để người dân ở miền đông Ukraine đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử “hợp pháp” vào tháng 12 tới.

Nói về cuộc bầu cử hôm 26-10 của Ukraine, ông Obama cho rằng: “Rõ rằng chính quyền Nga đã chiếm đóng Crimea và những người ly khai do Nga ủng hộ ở các khu vực miền đông Ukraine đã ngăn cản nhiều công dân Ukraine thực thi quyền dân chủ của họ là tham gia vào các cuộc bầu cử quốc gia”.

Tổng thống Obama còn khẳng định rằng, Mỹ sẽ không công nhận bất cứ cuộc bầu cử nào được tổ chức tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát, “vốn không phù hợp với luật pháp Ukraine và không được tổ chức với sự cho phép và thuộc thẩm quyền của chính phủ Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ cũng đã  kêu gọi Nga “đảm bảo rằng những người được họ che chở ở miền đông Ukraine cho phép cử tri ở các khu vực Donetsk và Lugansk” đi bỏ phiếu tự do tại các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào ngày 7-12 tới. Ông cho rằng cuộc bầu cử hôm 26-10 nói chung “là một cột mốc quan trọng nữa trong sự phát triển dân chủ ở Ukraine”.

Ông đã hoan nghênh cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine là "thành công", với thắng lợi lớn thuộc về những người ủng hộ Phương Tây.

"Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi chúc mừng nhân dân Ukraine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội hôm 26-10. Chúng tôi mong đợi quốc hội mới đoàn kết và một chính phủ vững mạnh, đa đại diện nhanh chóng được thành lập".

Tổng thống Mỹ cũng cam kết ủng hộ Kiev trong các nỗ lực giải quyết một cách hòa bình xung đột ở miền đông và giành lại Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập hồi tháng 3 vừa qua.