Tomahawk chuyển đổi sẽ biến “sát thủ” diệt hạm Trung Quốc thành đồ bỏ

ANTĐ - Các tên lửa tấn công mặt đất được chuyển đổi thành các tên lửa chống tàu có thể sẽ được sử dụng trên chiếc tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới của Hải quân Mỹ. Những tên lửa Tomahawk chuyển đổi vẫn sẽ có tầm bắn lên tới 1.000 hải lý, điều này cho phép Mỹ duy trì một lợi thế rất lớn so với Hải quân của các đối thủ.

Theo USNI News, mới đây Hải quân Hoa Kỳ đã chuyển đổi thành công một tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất (TLAM - Tomahawk land-attack missile ) thành tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển.

Trong cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 27/01 vừa qua tại khu vực đảo San Nicolas, California, Hải quân Mỹ đã bắn đi một TLAM tấn công mục tiêu di chuyển trên biển được dẫn đường bởi máy bay F/A-18E/F Super Hornet. Đặc biệt, những TLAM loại này còn có thể thay đổi hướng trong hành trình của nó.

Hình ảnh thử nghiệm hôm 27/10 (Nguồn: BusinessInsider)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Bob Work, nhân vật quyền lực thứ hai của Lầu Năm Góc ca ngợi những thử nghiệm thành công của tên lửa Tomahawk chuyển đổi trong một bài phát biểu tại hội nghị WEST 2015. Ông cho biết, tên lửa là một phần của "Chiến lược đối trọng thứ 3 của Lầu Năm Góc. Một phần trọng yếu của chiến lược này là phải tìm ra những cách thức mới và sáng tạo để triển khai các công nghệ đầy hứa hẹn. Những thử nghiệm thành công này nếu đi vào thực tiễn chiến đấu sẽ có khả năng thay đổi cuộc chơi mà không tốn kém thêm nhiều chi phí".

Cũng theo USNI News, các TLAM được chuyển đổi thành các tên lửa chống tàu có thể sẽ được sử dụng trên chiếc tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới của Hải quân Mỹ. Những tên lửa Tomahawk chuyển đổi vẫn sẽ có tầm bắn lên tới 1.000 hải lý, điều này cho phép Mỹ duy trì một lợi thế rất lớn so với hải quân của các đối thủ.

Video thử nghiệm hôm 27/10 (Nguồn: Youtube)

Thời gian gần đây Trung Quốc đã phát triển thành công tên lửa hành trình chống tàu của riêng mình như C-602, C-802, C-704, C-705. Tuy nhiên, những tên lửa của quốc gia châu Á này chỉ có tầm bắn vào khoảng trên dưới 400 km chưa bằng một nửa của một TLAM chuyển đổi của Mỹ, rõ ràng đây sẽ là một lợi thế quá lớn của hải quân Mỹ trong tác chiến trên biển.

Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, có thể thời gian tới các  TLAM sẽ hoạt động như một biện pháp trước mắt cho đến khi thế hệ tên lửa chống tàu tầm xa mới của hải quân Mỹ sẵn sàng.