Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đòi trao đổi nữ tù nhân lúc hoàng hôn

ANTĐ - Một đoạn âm thanh ghi âm giọng nói tự nhận là nhà báo Nhật nói rằng, phi công Jordan sẽ bị “giết chết ngay lập tức” nếu chính phủ nước này không trao đổi nữ khủng bố vào lúc hoàng hôn hôm nay 29-1, theo giờ Mosul. 

Thông điệp này được phát hành trên trang Youtube vào sáng nay (29-1) cung cấp một thời hạn mới cho cả chính phủ Nhật và Jordan trong việc giải cứu 2 con tin.

"Tôi là Kenji Goto. Đây là thông điệp của tôi gửi đến cho các bạn. Nếu Sajida al-Rishawi không được trao đổi lấy mạng sống của tôi ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc mặt trời lặn hôm 29-1, theo giờ Mosul, thì phi công Jordan Muath al-Kasaesbeh sẽ bị giết chết ngay lập tức", giọng nói trong đoạn ghi âm cho biết.

Dân chúng Jordan biểu tình đòi IS trả tự do cho phi công Muath al-Kasaesbeh

Chính phủ Nhật Bản đang xác thực giọng nói trong băng ghi âm. Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo rằng, đây có khả năng rất cao là giọng nói của nhà báo Kenji Goto.

Thông điệp trong đoạn băng ghi âm này ngụ ý rằng phi công Jordan sẽ không phải là một phần trong cuộc trao đổi con tin, bất kỳ sự trao đổi nào cũng chỉ là nhà báo Nhật và nữ khủng bố Sajida al-Rishawi. Theo Reuters, nếu phi công Jordan nằm ngoài cuộc trao đổi, điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng nước này, trong khi việc tìm lại tự do cho Muath al-Kasaesbeh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Không có bình luận trực tiếp nào từ quan chức chính phủ Jordan về thông điệp này, nhưng một quan chức an ninh cho biết các nhà chức trách đang phối hợp với các đối tác Nhật Bản để cố gắng xác minh tính xác thực đoạn ghi âm.