Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS chặt tay tên trộm trước đám đông

ANTĐ - Các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria tiếp tục công bố những hình ảnh “bệnh hoạn” khi công khai chặt tay một thanh niên trẻ tuổi bị buộc tội ăn cắp, trước một đám đông ở trung tâm thành phố Raqqa – thủ phủ của IS.

Hình ảnh mới nhất này cho thấy mức độ tàn bạo của các chiến binh cực đoan trong vùng IS kiểm soát ở Syria. Một người đàn ông trẻ tuổi đã bị lôi đến một quảng trường công cộng trong thành phố, để thực hiện hình phạt dã man. Trong khi nạn nhân bị bịt mắt và buộc chặt vào một ghế ngồi thì 3 chiến binh thay nhau giữ và kéo căng cánh tay nạn nhân để hành quyết.

Người đàn ông bị 3 chiến binh dẫn đi, trong đó có một chiến binh được cho là dưới 16 tuổi

Những hình ảnh khủng khiếp này ngay sau đó đã được chia sẻ lên trang Twitter của nhóm hoạt động “Raqqa bị giết chết trong im lặng”, nhóm nhân quyền làm việc bí mật để phơi bày tội ác của IS ở Syria.

Bốn bức ảnh có độ phân giải cao và mang lô gô vàng đặc biệt của "cơ quan truyền thông" IS Al-Hayat Media Center, cho thấy chúng có thể được cắt ra từ một đoạn video tuyên truyền chưa được phát hành.

Is thường xuyên công khai xử tử và trừng phạt dã man những người đàn ông phạm luật 

Các hình ảnh trên chỉ được tung ra một ngày sau khi IS công bố đoạn phim khủng khiếp về cái chết của Ahmed Mohammad, người đàn ông thuộc nhóm khủng bố bị cáo buộc làm việc như một gián điệp.

Một bác sĩ chăm sóc vết thương cho người đàn ông bị chặt tay

Với tiêu đề "Bài học xương máu”, video dài hơn 3 phút này được quay tại Aleppo, chiến binh Ahmed bị giải đến khoảng đất trống và bị một phần tử cực đoan đã bắn liên tục vào đầu cho đến chết. Theo IS, Ahmed là một mắt xích trong mạng lưới gián điệp bí mật có trụ sở tại nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, được cài vào tổ chức này để theo dõi và giám sát các hoạt động.

Điểm đáng nói là gần đây IS đã chú trọng đầu tư vào các video giết người như sử dụng máy ảnh chuẩn HD, âm thanh mang phong cách Hollywood và các hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh nhằm mục đích nâng cao các hoạt động tuyên truyền thánh chiến, tuyển mộ thêm nhiều tay súng nước ngoài đến gia nhập tổ chức.