Tiểu đoàn Azov tuyên bố chiến đấu đến khi cắm cờ tại Donbas và Crimea

ANTĐ - Ngày 5-5, tư lệnh Tiểu đoàn phát-xít mới Azov của Ukraine tuyên bố sẽ không hạ vũ khí cho đến khi cờ của họ được cắm tại các khu vực Donbas và Crimea.

Tuyên bố giành lại khu vực ly khai Donbas và Crimea được ông Andriy Biletsky, tư lệnh lực lượng bán quân sự hoàn toàn tự nguyện này đưa ra khi các thành viên của tiểu đoàn Azov kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.

Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người ở thành phố Kharkiv, các thành viên tiểu đoàn này đã đổ về Quảng trường Hiến pháp trong ngày 5-5 để kỷ niệm sự kiện thành lập.

Thành viên Tiểu đoàn Azov tuyên thệ trước khi triển khai tới khu vực Donbas

Tư lệnh tiểu đoàn Azov đã sử dụng các phương tiện xã hội để tuyên truyền. Ông đã viết trên mạng xã hội rằng 1.200 tay súng dưới sự chỉ huy của ông sẽ không hạ vũ khí và sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi cờ của họ được kéo lên tại Donbas và Crimea.

"Donetsk, Lugansk và Crimea đã và sẽ luôn luôn là một phần không tách rời của Ukraine, chúng tôi đang đi đúng hướng", các phương tiện truyền thông Ukraine dẫn lời ông Biletsky cho biết.

Ông còn khẳng định rằng Tiểu đoàn Azov vẫn gần như là đơn vị quân đội của Ukraina chiến đấu hiệu quả nhất và nhắc lại rằng khi được thành lập cách đây một năm, tiểu đoàn chỉ bao gồm 60 thành viên.

Tiểu đoàn Azov là một đơn vị vũ trang tình nguyện được thành lập cách đây tròn một năm tại Mariupol. Nhiều thành viên Azov đeo phù hiệu phát-xít mới. Biểu tượng chính thức của Azov là Wolfsangel, trong Thế chiến thứ II, biểu tượng này được nhiều đơn vị quân đội Đức Quốc xã, trong đó có sư đoàn Panzer SS, sử dụng.