Thủ tướng Shinzo Abe: Nhật Bản có thể dùng quyền phòng vệ tập thể ở nước ngoài

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26-5 cho biết, Nhật Bản có thể dùng quyền phòng vệ tập thể cho các hoạt động dò mìn ở những vùng lãnh thổ nước ngoài. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Hạ viện Nhật Bản ngày 26-5 bắt đầu thảo luận về dự luật an ninh mới tại phiên họp toàn thể. Dự luật này sẽ cho phép Nhật Bản sử dụng quyền phòng vệ tập thể.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Abe nói rằng, quan điểm của chính phủ là, trên nguyên tắc, việc triển khai nhân viên của Lực lượng Phòng vệ ra các vùng lãnh thổ nước ngoài vì mục đích chiến đấu là nằm ngoài nguyên tắc sử dụng sức mạnh trong mức độ tối thiểu cần thiết, và điều này theo Hiến pháp là không được phép.

Tuy nhiên, theo ông Abe, các hoạt động dò mìn có thể được xem là ngoại lệ vì mục đích của các hoạt động này là nhằm bảo vệ các tàu dân sự khỏi mối đe dọa từ dưới nước và đảm bảo an toàn hàng hải.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết, nhiệm vụ của nhân viên Lực lượng Phòng vệ  là bảo vệ mạng sống và cuộc sống thanh bình cho người dân Nhật Bản và nguyên tắc này sẽ không có gì thay đổi. Ông Abe nói thêm rằng, dự luật an ninh mới sẽ giảm đáng kể các nguy cơ đối với đất nước và người dân.