Thổ Nhĩ Kỳ đánh mạnh tham nhũng

ANTĐ - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-12 đã bắt giữ ít nhất 37 đối tượng để điều tra cáo buộc tham nhũng và hối lộ. Những người này bị bắt giữ trong các cuộc đột kích lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố thương mại Istabul và Thủ đô Ankara. 

Trong số những người bị bắt giữ có con trai của Bộ trưởng Nội vụ Muammer Güler, Bộ trưởng Kinh tế Zafer Çaglayan, Bộ trưởng Môi trường và Xây dựng đô thị Erdogan Bayraktar, ngoài ra còn có 18 doanh nhân hàng đầu và Tổng giám đốc Ngân hàng Halkbank. Những người này đều bị điều tra vì vụ tham nhũng liên quan đến đầu tư công như nhận hối lộ để cấp giấy phép xây dựng cho các công trình và nhiều dự án trong vòng 2 năm qua. Các chi nhánh của ngân hàng Halkbank cũng bị khám xét.