Thái Lan phát hiện thêm các ngôi mộ tập thể trong rừng

ANTĐ - Nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện thêm nhiều ngôi mộ tập thể trong một khu rừng ở miền Nam nước này. Chúng được cho là nơi chôn cất các nạn nhân của các vụ buôn người. 

Một ngôi mộ tập thể được phát hiện ở tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan

Trong đó, một ngôi mộ chứa 26 thi thể vừa mới được phát hiện ở tỉnh Songkhla, gần biên giới với Malaysia. Hôm 5-5, thêm 5 ngôi mộ mới được phát hiện.

Giới chức Thái Lan cho rằng, phần lớn các thi thể là những người Rohingyas, một dân tộc thiểu số ở Myanmar.

Những người này được cho là nằm trong tay một nhóm buôn người bất hợp pháp từ Myanmar tới Malaysia thông qua Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt một công dân Myanmar, 4 công dân Thái, trong đó có các nhân viên của chính quyền địa phương.

Cảnh sát cho rằng, một số nạn nhân bị chết vì đói và bệnh tật, còn một số khác bị giết vì gia đình không thể trả tiền chuộc hoặc phí để đưa người đi.