Tàu Trung Quốc bị bắt giữ ngoài khơi Colombia vì chở vũ khí lậu

ANTĐ - Các quan chức Colombia cho hay, họ vừa bắt giữ thuyền trưởng của một tàu gắn cờ Trung Quốc có quan hệ với Cuba, sau khi con tàu này bị cho là vận chuyển trái phép chất nổ cùng một số loại vũ khí khác.

Các thùng vũ khí được tìm thấy trên tàu Trung Quốc vốn đăng ký chuyên chở...sản phẩm ngũ cốc

Theo thông tin từ văn phòng Tổng Chưởng lý Colombia thì con tàu chở hàng có tên Da Dan Xia đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại và kiểm tra vào cuối tuần qua, ở cảng Caribbean thuộc Cartagena.

Kết quả kiểm tra cho thấy, con tàu trên chuyên chở tới 100 tấn thuốc súng, gần 3 triệu kíp nổ và khoảng 3.000 vỏ đạn pháo. Trong khi đó, hồ sơ của tàu lại ghi mặt hàng chuyên chở là các sản phẩm ngũ cốc.

Giám đốc Quốc gia tại Văn phòng Tổng Chưởng lý Colombia – ông Luiz Gonzalez – cho hay: “Tài liệu mà vị thuyền trưởng tàu sở hữu không cung cấp thông tin chính xác với những gì chúng tôi tìm thấy”.

Vì vậy, theo Giám đốc Gonzalez, vị thuyền trưởng có tên Wu Hong sẽ bị buộc tội buôn bán vũ khí.

Được biết, con tàu Da Dan Xia đã bị tạm giữ và khám xét trong 48 tiếng trước khi có lệnh bắt giữ thuyền trưởng Wu Hong.
Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi Panama bắt giữ con tàu Chong Chơn Gang
của Triều Tiên, trên tàu có 2 máy bay siêu âm MiG-21 được sản xuất lần đầu tiên ở Liên Xô vào cuối những năm 1950, cùng 2 hệ thống radar tên lửa.
Sau vụ việc này, Triều Tiên bị cho là đã "cải trang" tàu bè để tránh né lệnh cấm vận vũ khí từ Liên Hợp Quốc.