Tàu Mistral thứ 2 sẽ chạy thử mà không có hải quân Nga

ANTĐ -Đại diện công ty DCNS (Pháp), nhà thầu chính trong thương vụ Mistral với Nga cho biết, tàu sân bay trực thăng tấn công đổ bộ lớp Mistral thứ 2, mang tên Sevastopol sẽ được chạy thử nghiệm trên biển vào ngày 16 đến 20-3 tới mà không có sự tham gia của hải quân Nga. 

Tàu Mistral thứ 2 sẽ chạy thử mà không có hải quân Nga ảnh 1Tàu Mistral thứ 2 dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay
Ngày 9-3, hãng Itar-Tass đưa tin, công ty DCNS tuyên bố, con tàu Sevastopol được xây dựng tại nhà máy đóng tàu St. Nazaire của Pháp sẽ được chạy thử với mục đích kiểm tra các hệ thống định vị trên tàu.

Đại diện của DCNS nói: “Sẽ không có hải quân Nga trên tàu trong thời gian thử nghiệm trên biển. Bởi vì các thủy thủ người Nga đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng trên tàu Vladivostok, tàu Mistral đầu tiên và rời khỏi St. Nazaire vào cuối tháng 12-2014”.

Theo công ty DCNS, mọi diễn biến đều phù hợp với kế hoạch ban đầu đề ra. Trong tháng 2, các trang thiết bị trên tàu Sevastopol bắt đầu truyền tín hiệu cho hệ thống nhận dạng tự động quốc tế, AIS.

Bên cạnh đó, phía Moscow cũng đã mua công nghệ của Pháp trong việc kiểm soát thông tin chiến đấu và các hệ thống thông tin liên lạc.

Hợp đồng đóng 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral được tập đoàn Rosoboronexport (Nga) và công ty đóng tàu DCNS (Pháp) ký kết năm 2011, trị giá 1,2 tỷ euro.  

Đáng ra, Paris phải chuyển giao chiếc tàu Vladivostok cho Moscow vào tháng 11-2014 nhưng đã trì hoãn việc này, lấy lý do là Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo một nguồn tin quân sự-ngoại giao cho biết, Paris có thể thực hiện bàn giao tàu Vladivostok cho Moscow trong tháng 3 này. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Pháp, Francois Hollande tuyên bố các điều kiện chuyển giao cho Nga tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên vẫn chưa được đáp ứng.

Theo hợp đồng, Nga mua tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp với thiết bị trên tàu bao gồm cả các thiết bị định vị chiến đấu, nhưng sẽ trang bị cho nó với các loại vũ khí riêng của mình. Được biết, Moscow sẽ sử dụng tàu Mistral để vận chuyển các trực thăng tấn công Ka-32 Alligator.

Tàu chở trực thăng đổ bộ Mistral có khả năng thực hiện 4 nhiệm vụ tại cùng một thời điểm như: nhận máy bay trực thăng, đưa quân đội đổ bộ, chỉ huy và hoạt động như một bệnh viện nổi. Mỗi tàu sẽ mang theo một nhóm 16 máy bay trực thăng, có thể triển khai 6 chiếc cùng lúc, boong chở hàng có thể chứa 40 xe tăng hoặc 70 xe các loại.