Tàu đắm ở Địa Trung Hải, 400 người chết

ANTĐ - Khoảng 400 người nhập cư đã thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ từ Libya đến Italia bị lật úp hôm 14-4, đây là thảm kịch mới nhất trên biển Địa Trung Hải, nơi số người chết do đắm tàu tăng cao kể từ đầu năm nay. 

Tàu đắm ở Địa Trung Hải, 400 người chết ảnh 1Những người sống sót được đưa tới cảng của Italia hôm 14-4

Tổ chức Save the Children (Cứu trợ trẻ em) cho hay, khoảng 150 người trên tàu đã được cứu sống và đưa đến một cảng ở miền Nam Italia vào sáng cùng ngày. Hầu hết những người này đến từ vùng hạ Sahara. Theo một số người sống sót, khi tai nạn xảy ra, trên tàu có khoảng 550 người nhập cư và con tàu đã bị lật 1 ngày sau khi rời khỏi bờ biển Libya. 

Tổ chức Di cư quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ cho hay, trước khi xảy ra thảm kịch trên, kể từ đầu năm nay đã có khoảng 500 người nhập cư thiệt mạng khi cố vượt Địa Trung Hải từ châu Phi, tăng hơn 10 lần so với 47 người chết trong cùng kỳ năm ngoái.