Tân binh IS tiết lộ kế hoạch tấn công Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 22-5, Thư ký An ninh nội địa thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ, ông M. Ganapathy cho biết, một tân binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở ngoại ô Mumbai đã thú nhận có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tại Ấn Độ.

Trước đó trong ngày, các phương tiện truyền thông nước này đưa tin, lực lượng Nhà nước Hồi giáo có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại Ấn Độ với sự giúp đỡ của 4 tân binh trong nước.

"Trong quá trình điều tra, Areeb Majeed, một thanh niên ở khu vực Kalyan, ngoại ô Mumbai, đã thú nhận rằng IS có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tại Ấn Độ. Bốn thanh niên, trong đó có Areeb, người đã từng tới Iraq, đã được IS truyền bá, huấn luyện sử dụng nhiều loại vũ khí và họ có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tại Ấn Độ", ông Ganapathy cho biết.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (Ảnh minh họa)
Theo ông, các chiến binh IS đã liên lạc với nhiều tổ chức khủng bố để tuyển mộ thanh niên Ấn Độ. "Vài tuần trước, các cơ quan tình báo đã phá vỡ một tổ chức có liên quan đến ISIS tại Ratlam, Madhya Pradesh. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có được bức tranh rõ ràng về các kế hoạch của IS".

Hôm 20-5, Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ đã ra lệnh bắt giữ Areeb Majeed. Theo cáo trạng được công bố trên website của cơ quan này, 4 người này - Areeb Majeed, Fahad Sheikh, Aman Tandel và Shaheem tanki – đã tới Syria và gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11-2014.

Theo Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ, có đến hơn 20.000 người nước ngoài từ 90 quốc gia được cho là đã gia nhập lực lượng IS trong 3 năm qua.