Sri Lanka tìm kiếm 300 người mất tích sau lở đất

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Quản lý thảm họa quốc gia Sri Lanka - Mahinda Amaraweera cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận lở đất kinh hoàng hôm 29-10 ở vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, quận Badulla, miền Trung Sri Lanka. 

Cho tới nay, 16 thi thể được phát hiện dù 100 người được cho là đã bị chôn sống, khoảng 300 người vẫn mất tích và 150 căn nhà bị vùi lấp.

Lực lượng quân đội Sri Lanka đã cử hơn 500 binh sĩ tới vùng thiên tai. Vì  điều kiện thời tiết xấu, nhiều sương mù và một số đoạn đường bị lũ cuốn trôi nên công tác cứu nạn gặp khó khăn. Từ tháng 10 đến 12 mỗi năm là mùa mưa tại Sri Lanka. Sau các trận mưa như trút nước từ giữa tháng 9 tới nay, nhiều vùng đã chịu thiệt hại nặng vì lở đất.