Sốc sau vụ Charlie Hebdo: Cảnh sát Pháp xử lý cả… cậu bé mới 8 tuổi

ANTĐ - Một cậu bé mới chỉ 8 tuổi ở miền nam nước Pháp đã gây sốc, khi tuyên bố ủng hộ những kẻ tấn công khủng bố vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo. Lập tức, cậu bé bị bắt giữ, thẩm vấn.

Sau "cú sốc Charlie Hebdo", cảnh sát Pháp đã rất mạnh tay với bất kỳ thứ gì liên quan tới khủng bố

“Nhóc tì” này đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn vì bị coi là đã ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Phó Giám đốc Cảnh sát phụ trách An ninh Công cộng ở vùng Alpes-Maritimes (Pháp) – ông Fabienne Lewandowski – đã cho biết vào ngày thứ Năm (29/1) rằng, cậu bé nói trên tuyên bố “Tôi đứng về phe khủng bố”. Đồng thời cậu cũng từ chối tham gia phút mặc niệm quốc gia dành cho các nạn nhân của vụ Charlie Hebdo.

Vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo đã khiến 12 người thiệt mạng và kéo theo chiến dịch truy lùng suốt 3 ngày ở Paris, nâng tổng số người mất mạng lên con số 20, trong đó có cả những kẻ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho cậu bé kể trên nói rằng quyết định thẩm vấn một đứa trẻ trong trạm cảnh sát đã thể hiện sự “cuồng loạn tập thể”. Kể từ sau khi xảy ra vụ tấn công Charlie Hebdo, hàng chục người đã bị bắt giữ tại Pháp với cáo buộc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.