Số trường hợp nhiễm Ebola đã vượt mức 10.000 ca

ANTĐ -  Số người nhiễm virus Ebola đã vượt mốc 10.000 trường hợp, trong đó có 4.922 ca tử vong, báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Báo cáo hôm 25-10 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng trong các ca nhiễm mới phát hiên, chỉ có 27 trường hợp xảy ra bên ngoài lãnh thổ 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sierra Leone, Liberia và Guinea, trong đó 10 người đã tử vong.

Mali đã trở thành quốc gia tiếp theo có bệnh nhân nhiễm và chết vì Ebola. Đó là một bé gái 2 tuổi, hơn 40 người được biết là đã tiếp xúc với cô bé đang được cách ly chờ thời gian xét nghiệm.

Số trường hợp nhiễm Ebola đã vượt mức 10.000 ca ảnh 1

Liberia vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, với 4.665 trường hợp nhiễm bệnh

WHO cho biết Liberia vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, với 2.705 ca tử vong, Sierra Leone đã có 1.281 trường hợp tử vong và đã có 926 trường hợp trong Guinea. Nigeria đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong, Mali 1 trường hợp và 1 trường hợp khác tại Mỹ.

Báo cáo cũng nói thêm, mặc dù số trường hợp nhiễm Ebola đã lên đến 10.141 ca nhưng con số này có thể cao hơn rất nhiều, vì có một số gia đình vẫn giữ các bệnh nhân ở nhà thay vì mang họ đến các trung tâm điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh Ebola bùng phát và trường hợp nhiễm virus mới nhất được ghi nhân tại New York, thống đốc của tiểu bang này đã ra lệnh thời gian cách ly 21 ngày bắt buộc đối với tất cả các bác sĩ và khách du lịch, những người đã tiếp xúc với nạn nhân Ebola ở Tây Phi. Bất cứ ai đến từ các nước Tây Phi bị ảnh hưởng sẽ phải chịu giám sát của cán bộ y tế công cộng.

Động thái này được đưa ra sau khi Tiến sĩ Craig Spencer, người đã làm việc tại Guinea có kết quả dương tính với Ebola. Đây là trường hợp nhiễm virus đầu tiên tại New York.

Ngoài ra, hai y tá nhiễm bệnh trong khi chăm sóc cho bệnh nhân đã chết vì Ebola, Dallas Thomas Eric Duncan đã khỏi bệnh và được xuất viện. Trong đó, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, 26 tuổi đã gặp Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, vài giờ sau khi ra viện.

Số trường hợp nhiễm Ebola đã vượt mức 10.000 ca ảnh 2

Nhân viên y tế đến lấy cơ thể của một nạn nhân ở Freetown, Sierra Leone

Tại Mali, chính quyền tiếp tục cố gắng để theo dõi bất cứ ai có thể đã tiếp xúc với các nạn nhân là bé gái 2 tuổi. Cô bé đã đi hơn 1.000 km từ thủ đô Bamako Guinea đến Kayes. Mẹ của cô bé đã chết ở Guinea cách đây vài tuần.

Được biết, bé gái 2 tuổi này đã đi xe bus, chính vì vậy có rất nhiều người đã tiếp xúc trực tiếp với cô bé, nguy cơ gây bệnh cho nhiều người là rất lớn.

Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cho biết: "Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn khủng hoảng và rối loạn tinh thần”.

Ông nói rằng biên giới với Guinea sẽ vẫn mở, mặc dù nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Tuy nhiên, các quan chức ở nước láng giềng Mauritania cho biết đã đóng cửa biên giới với Mali để ngăn chặn các trường hợp nhiễm mới.