Sierra Leone: Mang xác bệnh nhân đi “rải” nơi công cộng

ANTĐ - Các nhân viên chôn cất ở thành phố Kenema của Sierra Leone vừa mang các tử thi đi “rải” nơi công cộng trong một cuộc đình công, vì không được nhận tiền phụ cấp xử lý các nạn nhân Ebola.

Sierra Leone: Mang xác bệnh nhân đi “rải” nơi công cộng ảnh 1
Việc chôn cất nạn nhân Ebola ở Sierra Leone bị ảnh hưởng vì cuộc đình công

Được biết, các nhân viên chôn cất trên đã đem 15 xác bệnh nhân bị bỏ rơi tới bệnh viện chính của thành phố Kenema.

Một thi thể bị mang tới văn phòng của quản lý bệnh viện, trong khi hai thi thể khác thì bị đặt ở lối vào bệnh viện.

Hiện Sierra Leone là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Ebola, với hơn 1.200 người tử vong vì loại virus này.

Kenema là thành phố lớn thứ 3 của Sierra Leone, và là thành phố lớn nhất ở phía đông nước này, nơi bùng phát Ebola đầu tiên.

Các nhân viên chôn cất nói rằng họ đã không được trả khoản phụ cấp rủi ro bổ sung cho tháng 10 và 11, khiến họ phải đình công. Khoản phụ cấp này vốn đã được đồng ý chi trả từ trước.

Được biết, sau vụ việc thì các thi thể bị đem “rải” nơi công cộng đã được mang đi song các nhân viên vẫn tiếp tục đình công.

Hiện chưa có bình luận nào về vụ việc từ ban quản lý bệnh viện hay Bộ Y tế Sierra Leone.

Vụ việc trên xảy ra chỉ 2 tuần sau khi các nhân viên y tế đình công vì những lý do tương tự ở một bệnh viện gần Bo – cơ sở duy nhất ở miền nam Sierra Leone điều trị bệnh nhân Ebola.

Cho tới giờ, Ebola đã khiến hơn 5.000 người ở Tây Phi bỏ mạng trong năm nay, chủ yếu ở 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.