Sĩ quan cảnh sát Florida bị sát hại từng công tác tại New York

ANTĐ - Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 21-12 tại một khu vực dân cư ở Tarpon Springs, thuộc hạt Pinellas, bang Florida, Mỹ. Viên sĩ quan thiệt mạng là Charles Kondek, 45 tuổi, có 17 năm công tác tại Sở Cảnh sát Tarpon Springs. 

Ông cũng từng có 5 năm làm việc tại Sở Cảnh sát thành phố New York trước khi chuyển đến Florida. Charles Kondek là cha của 6 người con. Nghi phạm đang bị giam giữ với cáo buộc tội danh giết người cấp độ 1 được xác định là Marco Antonio Parilla Jr., 23 tuổi. Sau khi cố xông vào khu vực có biển báo nhưng bị cảnh sát chặn lại, Marco đã rút súng bắn cảnh sát Charles Kondek. Tên này sau đó tẩu thoát trên chiếc Hyundai Elantra màu trắng nhưng đã bị bắt vì đâm phải trụ điện và va chạm với 1 chiếc xe tải nhỏ khác.