Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới

ANTĐ - Ngày 1-7, Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua luật an ninh quốc gia mới, trong đó nhấn mạnh đến an ninh mạng và yêu cầu thiết lập một hệ thống quản lý khủng hoảng tích hợp tốt, hiệu quả.

Trong tổng số 155 đại biểu tham gia một phiên họp thường kỳ diễn ra 2 tháng một lần của Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc (Quốc hội), thì 154 đại biểu đã bỏ phiếu thuận cho dự luật trên và 1 đại biểu bỏ phiếu trắng.

Dự luật mới này sẽ có hiệu lực sau khi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành, dự kiến vào cuối ngày hôm nay (1-7).

Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc bao trùm một loạt lĩnh vực từ quốc phòng, tài chính, khoa học và công nghệ, đến văn hóa và tôn giáo. Ngoài ra, các hoạt động và phương tiên không gian vũ trụ, cũng như các hoạt động tại các vùng biển khơi và các khu vực địa cực, cũng được quy định rõ trong luật an ninh quốc gia mới.

Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới (Ảnh: Minh họa)

Luật này quy định rằng, một hệ thống xem xét và lập quy an ninh quốc gia và các cơ chế liên quan sẽ được thành lập để giám sát các vấn đề tác động hoặc có thể tác động đến an ninh quốc gia, bao gồm đầu tư nước ngoài, các nguyên liệu đặc biệt và công nghệ quan trọng, mạng lưới thông tin, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và các dự án liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật trên xác định an ninh quốc gia là "một điều kiện trong đó chính phủ của một nước, chủ quyền, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, người dân, kinh tế và xã hội được đảm bảo tương đối an toàn và không trở thành mục tiêu của các mối đe dọa từ bên trong hay bên ngoài."

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zheng Shuna, thành viên Ủy ban Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết luật này đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với "các thách thức an ninh ngày một gia tăng".

Luật an ninh quốc gia đầu tiên của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 1993 và chủ yếu quy định hoạt động của các cơ quan an ninh quốc gia, với nhiệm vụ chính là phản gián. Luật này sau đó đã được đổi tên thành luật phản gián vào tháng 11-2014.

Một yếu tố chính của luật mới này là điều khoản về chủ quyền không gian mạng. Trung Quốc sẽ biến Internet và công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, các hệ thống và dữ liệu thông tin thành những yếu tố chính “được đảm bảo an toàn và có thể kiểm soát”.